Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên đèo Bảo Lộc vào ngày 8/4.

Cơ quan chức năng xác định, ô tô bồn liên quan vụ va chạm chở hóa chất là dung môi rửa quặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế điều khiển xe bồn không chú ý quan sát, dẫn đến tai nạn. Ô tô cứu thương do ông Nguyễn Ngọc Hưng (42 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, trên xe không có bệnh nhân. Tai nạn làm ông Huỳnh và ông Hưng bị thương nhẹ.

Trước đó, vào 13h15 ngày 8/4, ông Lý Hà Vĩnh Huỳnh điều khiển xe bồn lưu thông trên quốc lộ 20 theo hướng Lâm Đồng - Đồng Nai. Khi đến khu vực đèo Bảo Lộc thì va chạm 2 ô tô tải và xe cứu thương chạy chiều ngược lại. Tai nạn làm xe bồn lật ngửa, hóa chất đổ tràn ra mặt đường. Hai ô tô tải và xe cứu thương bị hư hỏng.  

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đèo Bảo Lộc có chiều dài khoảng 10km, nằm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng). Tuyến đèo uốn lượn, có 7 vị trí quanh co nguy hiểm. Vào ngày 30/3, cơ quan chức năng ghi nhận vụ ô tô chở 36 hành khách rơi xuống vực ở đèo Bảo Lộc làm 1 người chết, 3 người bị thương.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hiện nay, có hơn 123.000 phương tiện hết tiền trong tài khoản thu phí điện tử không dừng vẫn lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ và có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ nửa cuối tháng 4/2025.

Đài Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 11 khóa XIII.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có chỉ đạo mới nhất về tình trạng chung cư SDU (quận Hà Đông) có nước máy "hôi tanh", không đảm bảo chất lượng cho dân cư.

Lái xe Phạm Viết Lâm, 39 tuổi, cùng phụ xế và bốn nhân viên nhà xe Anh Phát bị khởi tố về hành vi ẩu đả với hai người gây náo loạn đường phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai, doanh thu gần 500 tỷ đồng.