Đề xuất giảm 2% VAT với toàn bộ hàng hóa, dịch vụ

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% áp dụng đồng loạt cho tất cả hàng hóa, dịch vụ thay vì loại trừ một số nhóm như đề xuất của Chính phủ.

Tại phiên thảo luận tại tổ chiều 21/5, các ý kiến cho rằng cách làm này sẽ dễ triển khai, thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời kích thích tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

Hiện tại, theo dự thảo, Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế suất thuế VAT với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (giảm còn 8%) trong thời gian từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, một số lĩnh vực không thuộc diện giảm gồm: viễn thông, hoạt động tài chính - ngân hàng - chứng khoán - bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, khai khoáng (trừ than), hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng). Việc giảm thuế này nhằm thể chế hóa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với tăng trưởng dự kiến đạt từ 8% trở lên, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đồng tình cao với chủ trương giảm thuế, tuy nhiên bày tỏ băn khoăn về việc loại trừ một số hàng hoá, dịch vụ dễ gây rối trong khâu thực hiện và ảnh hưởng tới tính đồng bộ của chính sách hỗ trợ nền kinh tế.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn ĐBQH TP.HCM nêu ý kiến: “Để tiện cho những nhà bán buôn, bán lẻ, chúng ta cũng nên quy định áp dụng đại trà cho tất cả hàng hoá. Đặc biệt, trong đó có những hàng hoá, dịch vụ khoa học công nghệ như dịch vụ viễn thông, cần khuyến khích cả những dịch vụ đó. Do đó, giảm thuế VAT 2% áp dụng cho tất cả các mặt hàng là cần thiết, dễ tính toán, thuận lợi cho công tác bán lẻ, người dân, cũng như là cơ quan thu thuế”.

Đại biểu Trần Anh Tuấn, Đoàn ĐBQH TP.HCM cho rằng: “Hiện tại, mới đánh giá được nếu giảm 2% thì chúng ta không thu được bao nhiêu. Tuy nhiên, chúng ta chưa đánh giá được về phần giảm đó sẽ được bù đắp từ tiêu thụ gia tăng số lượng hàng hoá lên. Do đó, Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách còn băn khoăn. Nếu chúng ta giảm cho toàn bộ, tất cả các hàng hoá thì tôi nghĩ sức mua, sức hấp thụ của nền kinh tế sẽ tăng lên”.

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng không nên hỗ trợ dàn trải, mà nên chuyển hướng sang hỗ trợ "đúng, trúng”, nhằm gia tăng hiệu quả thực tế.

Đại biểu Thạch Phước Bình - Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đề nghị: “Cần hỗ trợ đúng đối tượng, thay vì hỗ trợ đều, tôi đề nghị chuyển sang quan điểm hỗ trợ đúng. Thay vì trợ cấp đều nhau 2%, nên chuyển sang quan điểm: giảm sâu 4% đến 5% nhưng áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, ngành bị ảnh hưởng lớn như ngành dịch vụ, sản xuất phụ trợ, chế biến nông sản”.

Về phía Chính phủ, theo đánh giá tác động trong dự thảo Nghị quyết, trong 18 tháng giảm thuế VAT, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 121.740 tỷ đồng. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, đây là khoản đầu tư cần thiết để thúc đẩy tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh.

Thực tế cho thấy, ở những lần giảm thuế VAT trước đây, thu ngân sách không những không sụt giảm mà còn tăng vượt dự toán nhờ quy mô nền kinh tế mở rộng, sức mua phục hồi và sản xuất phát triển.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - Trump International Hung Yen, chiều 21/5.

Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Tình trạng thu phí không dừng (ETC) tại các cửa ngõ sân bay chưa thực sự "trơn tru" khiến nhiều tài xế không khỏi băn khoăn.

Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, lịch sử văn hóa, con người, các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế, mức độ phát triển của địa phương.

Tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đặc biệt là ở khu vực nội thành, dù đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google.