Trước khi xử lý hình sự, ưu tiên khắc phục hậu quả

Hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự sẽ được xem xét áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước tiên, theo hướng chủ động, kịp thời và toàn diện.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 15/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Đây là bước cụ thể hóa 5 chính sách quan trọng đã được Bộ Chính trị nêu trong Nghị quyết 68.

Theo nội dung dự thảo, công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ được kiểm soát, không quá một lần mỗi năm cho từng đơn vị, ngoại trừ các trường hợp có chứng cứ vi phạm rõ ràng.

Đối với các sai phạm thuộc lĩnh vực dân sự và kinh tế, nguyên tắc là ưu tiên xử lý bằng các biện pháp dân sự, kinh tế hoặc hành chính. Thậm chí, kể cả khi hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự, cũng sẽ được xem xét áp dụng giải pháp khắc phục hậu quả kinh tế trước tiên, theo hướng chủ động, kịp thời và toàn diện.

Nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, dự thảo Nghị quyết đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm đầu, đồng thời giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo đối với khoản thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, các công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập cũng sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm đầu, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Một nội dung đáng chú ý khác là từ ngày 1/7/2026, hình thức nộp thuế theo phương pháp khoán đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chính thức chấm dứt. Các đối tượng này sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Bên cạnh đó, lệ phí môn bài cũng sẽ được bãi bỏ từ ngày 1/1/2026.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cộng đồng doanh nghiệp trong nước và giới chuyên gia đang đưa ra nhiều dự báo khác nhau về mức thuế quan, từ đó linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp thích ứng trước khi có kết quả đàm phán thuế quan Việt Nam - Hoa Kỳ.

Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, với 89,75% đại biểu tán thành.

Nhiều doanh nghiệp đang tăng công suất để kịp giao hàng cho các đối tác ở Mỹ trước ngày 9/7 - thời điểm Chính phủ Mỹ xem xét lại chính sách thuế đối ứng áp lên hàng nhập khẩu vào nước này.

Thị trường chứng khoán trong tuần từ 19-23/5 có 50 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.

Ba lãnh đạo cấp cao của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, MCK: VGI) đã nộp đơn xin từ nhiệm kể từ ngày 5/6/2025.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s ngày 16/5 đã hạ một bậc điểm tín nhiệm quốc gia Mỹ, từ AAA xuống AA1.