Cơn gió mạnh nhất thập kỷ càn quét New Zealand

New Zealand ngày 1/5 đã buộc phải đóng cửa trường học, đường sá và hủy hàng loạt chuyến bay do thời tiết cực đoan trên diện rộng, trải qua đợt gió mạnh nhất kể từ năm 2013.

Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia New Zealand cho biết, vận tốc gió trung bình tại Wellington đạt 87 km/h, trong khi gió giật tại khu vực Baring Head lên tới 160 km/h. Chính phủ đã ban hành cảnh báo đỏ - mức cảnh báo cao nhất về thời tiết cực đoan. Đây là lần đầu tiên Thủ đô Wellington nhận mức cảnh báo này, kể từ khi hệ thống được thiết lập vào năm 2019.

Trước tình hình nguy hiểm, nhiều trường học và Hội đồng thành phố đã thông báo đóng cửa trong ngày 1/5. Sân bay quốc tế Wellington cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, khi phần lớn các chuyến bay bị hủy. Ngoài ra, các chuyến phà kết nối giữa Đảo Bắc và Đảo Nam đã tạm dừng hoạt động. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài 24 giờ qua cũng gây ra tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực, đe dọa đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Giới chức New Zealand cảnh báo người dân cần hạn chế di chuyển, theo dõi chặt chẽ thông báo thời tiết và tuân thủ các hướng dẫn an toàn trong bối cảnh thời tiết cực đoan dự kiến còn kéo dài trong vài ngày tới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỹ và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận đối tác kinh tế được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ song phương, với trọng tâm là khai thác khoáng sản chiến lược, đặc biệt là đất hiếm, vào rạng sáng 1/5 (giờ Việt Nam).

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo đã tuyên bố từ chức vào 1/5, để ra tranh cử Tổng thống vào ngày 3/6 tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/4 tuyên bố, chính quyền của ông đã đạt được các thỏa thuận thương mại tiềm năng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.

Nhu cầu mua vàng ở Ấn Độ trong dịp lễ Akshaya Tritiya, một trong những lễ hội vàng lớn nhất của quốc gia này, đã giảm so với mức bình thường.

Người dân làng Harpal thuộc quận Sialkot, Pakistan, đã trải qua một ngày đầy căng thẳng khi tình hình dọc biên giới Ấn Độ - Pakistan tiếp tục leo thang.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo vòng đàm phán gián tiếp thứ tư giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân, do Oman làm trung gian, sẽ diễn ra tại Rome vào thứ Bảy (3/5).