Cấu kết tham nhũng có hệ thống trong vụ Việt Á

Ngày 8/1, tiếp tục phiên tòa xét xử 38 bị cáo trong vụ án Việt Á, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, đây là vụ án điển hình cho 'lợi ích nhóm', 'nhóm lợi ích' và 'thông đồng cấu kết tham nhũng có hệ thống', gây thiệt hại cho nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công tố viên nhấn mạnh, sau khi hợp thức hóa việc phối hợp cùng với Học viện Quân y, thực hiện Đề tài nghiên cứu chế tạo kit test trái pháp luật, Phan Quốc Việt tiếp tục thực hiện kế hoạch biến kít test từ sản phẩm thuộc sở hữu của Nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á. Từng bước đưa vào lưu hành; cấu kết với các bị cáo thuộc Bộ Y tế để được hiệp thương theo giá đã được nâng khống, giới thiệu với lãnh đạo các địa phương để bán thương mại và thu lời bất chính,

Để được các bị cáo khác tiếp tay, Phan Quốc Việt đã thỏa thuận ăn chia, đưa tiền hối lộ, tiền cảm ơn nhiều lần, với tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng.

Các luật sư cũng đã thực hiện quyền bào chữa cho các bị cáo. Liên quan đến số tiền 2,25 triệu USD mà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận từ Việt, luật sư cho rằng bị cáo Long không đòi hỏi, gợi ý, yêu cầu đưa tiền. Thời điểm đó, việc cấp kit xét nghiệm tạm thời, chỉ đạo hiệp thương giá và các sự kiện khác diễn ra, bị cáo Long đã thực hiện nhiệm vụ một cách không vụ lợi. Phan Quốc Việt đưa tiền là sự cảm ơn sau khi việc kinh doanh sản phẩm kit xét nghiệm có lợi nhuận.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Theo Viện kiểm sát, bà Trương Mỹ Lan đã khắc phục được 1/4 thiệt hại nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm án chung thân ở hành vi chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, TP. Hà Nội, khiến một người tử vong.

Sau một ngày trốn khỏi Trại giam Thanh Lâm (tỉnh Thanh Hóa), phạm nhân Dương Hữu Huy đã bị các trinh sát bắt giữ.

Công an thành phố Hà Nội ngày 2/4 cho biết, đang truy tìm đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo mua bán tiền điện tử.

Nhà trọ nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải dừng hoạt động nếu chưa bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trước ngày 30/3/2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam hai bị can nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng để hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm tàu cá.