Các bị cáo trong đại án Việt Á xin giảm hình phạt
Hầu hết các bị cáo được xét hỏi đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, tuy nhiên, nhiều bị cáo không cho việc nhận tiền này là hành vi nhận hối lộ mà chỉ là nhận "quà cảm ơn" của Công ty Việt Á khi công việc kinh doanh có hiệu quả.

Trước đó, vào sáng 4/1, trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Trịnh (cựu Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ) khai, đã sửa công văn của Bộ Y tế vì khi đó thủ trưởng của bị cáo đang phụ trách Bộ Y tế.
Bị cáo Nguyễn Văn Trịnh thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân về việc mình có 5 sai phạm giúp Công ty Việt Á đưa kit test của Nhà nước thành của riêng rồi sản xuất, bán thương mại trái phép gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) khai một lần nhận của Phan Quốc Việt đưa 100.000 USD và nhận từ Phạm Duy Tuyến ba lần với tổng số 600 triệu đồng và 50.000 USD.


Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 khiến toàn bộ hành khách phải sơ tán khẩn cấp.
Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được gia đình nộp khắc phục thêm 100 tỷ đồng, nâng tổng tiền đã nộp lên 1.100 tỷ trước phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm án 21 năm tù vào ngày 17/6.
Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh ngày 2/6 đã phát hiện và thu giữ gần 226.000 sản phẩm hàng hóa các loại không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần chuỗi cung ứng thương mại Á Châu.
Lực lượng chức năng An Giang phát hiện cơ sở làm giả nước mắm, nước giặt hiệu Hygiene (xuất xứ Thái Lan) để bán ra thị trường với số lượng lớn.
Hai bị can đã bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị liên quan.
Đối tượng Bùi Lam Anh, HLV thể hình có hành vi chửi bới, tấn công chiến sĩ cảnh sát giao thông đã bị tạm giữ hình sự.
0