Các bệnh viện chủ động phòng chống COVID-19
Theo thống kê của Bộ Y tế, từ tháng 1 đến giữa tháng 5 năm 2025, cả nước ghi nhận 148 ca mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận nhiều ca nhất với 51 trường hợp, tiếp theo là Hà Nội với 38 ca. Hiện chưa có trường hợp nào tử vong do COVID-19.
Bệnh nhân này nhập viện khoa cấp cứu, hồi sức tích cực bệnh viện Đại học Y trong tình trạng suy hô hấp, sau khi làm các xét nghiệm các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19, trên nền 1 bệnh nhân bị đột quỵ não và đã nằm một chỗ 3 năm.
ThS.BS Vũ Đình Hùng, Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y, cho biết: "Bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch máu não và đã nằm một chỗ khoảng 3 năm nay. Thể trạng bệnh nhân gầy, ốm và hệ miễn dịch yếu. Đó là tình trạng dẫn đến nguy cơ bệnh trở nặng."
Bệnh viện Đại học Y cơ sở 2, hiện đang tiếp nhận 13 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 1 bệnh nhân nặng còn lại 12 bệnh nhân chỉ có biểu hiện sốt. Tuy nhiên cả 13 bệnh nhân đều trong nhóm những người có nguy cơ như người già, người có bệnh nền nên được giữ lại viện để điều trị.
Bệnh nhân chia sẻ: "Hiện tại mình được chẩn đoán mắc lao hạch, nên được truyền kháng sinh tại khoa Truyền nhiễm. Đợt này hệ miễn dịch yếu nên mình dễ dính COVID-19."
Mặc dù hiện nay bệnh COVID-19 đã được Bộ Y tế phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B và không còn được xem là nguy hiểm như giai đoạn đầu của đại dịch, tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện phải duy trì việc chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế cũng như các phương án thu dung người bệnh. Nhằm chủ động khi có sự gia tăng đột biến số lượng bệnh nhân mắc COVID-19. Đây là biện pháp phòng ngừa quan trọng, giúp các cơ sở y tế có thể nhanh chóng đáp ứng kịp thời, hạn chế tình trạng quá tải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách hiệu quả.
PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết: "Chúng tôi có hơn 250 giường, trong đó khối giường dành cho hồi sức tích cực và y học nhiệt đới là 40 giường. Chúng tôi có thể thu dung những trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và có bệnh lý nền để có khu hồi sức, điều trị, cách ly an toàn. Ngoài ra chúng tôi có những bộ xét nghiệm và giải trình gen để theo dõi các dấu hiệu bất thường để từ đó chủ động dự báo."
Ngành y tế khuyến cáo, với sự xuất hiện của các biến thể mới và hiện đang thời điểm giao mùa - thuận lợi cho virus phát triển, người dân vẫn cần chủ động phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân và tiêm vaccine đầy đủ.


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác khám, phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.
Những bác sĩ quân y trên quần đảo Trường Sa chính là “người thầy thuốc” tận tâm chăm sóc sức khỏe giữa muôn trùng sóng vỗ.
Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm để hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh.
Sau khi có kết luận của cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Cục An toàn Thực phẩm sẽ cập nhật trên website các sản phẩm thực phẩm chức năng giả để người tiêu dùng biết và không sử dụng.
0