Ukraine đổi khoáng sản lấy viện trợ của Mỹ

Sáng 26/2, Mỹ và Ukraine đã đạt được khung thỏa thuận về khoáng sản, trong đó cho phép Washington tiếp cận các khoáng sản đất hiếm của Kiev, để đổi lại viện trợ quân sự.

Tổng thống Ukraine Zelensky dự kiến đến Washington vào ngày 28/2 để gặp Tổng thống Trump, chuẩn bị ký kết thỏa thuận.

Theo các hãng truyền thông phương Tây, thỏa thuận quy định Mỹ và Ukraine sẽ cùng khai thác các tài nguyên khoáng sản tại Ukraine. Doanh thu từ khai thác sẽ được chuyển vào một quỹ đầu tư chung, do cả hai quốc gia cùng quản lý. Mặc dù chi tiết chưa được công bố hoàn toàn, nhưng theo tờ Financial Times, Ukraine sẽ đóng góp 50% doanh thu từ các tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước trong tương lai, bao gồm dầu khí và các hoạt động hậu cần liên quan. Quỹ này sẽ được dùng để đầu tư vào các dự án tại Ukraine. Các điều khoản quan trọng như tỷ lệ sở hữu của Mỹ trong quỹ và vấn đề “đồng sở hữu”, vẫn đang được tiếp tục đàm phán.

Mặc dù thỏa thuận không đề cập đến cam kết an ninh rõ ràng, các quan chức Ukraine tin rằng, đây là một bước quan trọng để ngăn chặn sự xấu đi trong quan hệ với chính quyền Trump và thiết lập quan hệ đối tác lâu dài hơn với Mỹ.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump coi thỏa thuận này là khoản “bù đắp” cho hàng tỷ USD viện trợ mà Washington cung cấp cho Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.

Ngay sau thông báo về khung thỏa thuận khoáng sản, Tổng thống Donald Trump cho biết, Washington sẽ tạm ngừng toàn bộ hỗ trợ quân sự mới cho Kiev, đồng thời để ngỏ khả năng thăm Nga để thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Đáng chú ý, Mỹ không phải là bên duy nhất đề xuất thỏa thuận khoáng sản với Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) ngày 25/2 cũng công bố thỏa thuận khai thác khoáng sản với Kiev, đối lập với yêu cầu “bồi thường” của Mỹ. Dù đề xuất của EU đề cao quan hệ đối tác bình đẳng, không ép buộc Ukraine từ bỏ quyền kiểm soát tài nguyên, nhưng cuối cùng Kiev đã lựa chọn Washington trong cuộc đua tiếp cận khoáng sản chiến lược.

Theo các nhà phân tích, điều này cho thấy, thỏa thuận khoáng sản có thể là một phần trong các cuộc đàm phán rộng hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Kiev cần duy trì sự ủng hộ của Washington trong cuộc xung đột hiện nay.

Trong khi đó, phản ứng về thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, đây không phải vấn đề đáng lo ngại. Ông Putin cũng tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong việc phát triển khoáng sản đất hiếm, thậm chí là ở các khu vực vừa được sáp nhập vào Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.