Triệt phá tụ điểm khai thác cát trái phép trên sông Hồng
Đêm ngày 25/11, các tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội và Công an huyện Phúc Thọ đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ tàu hút không gắn số đăng ký, số kiểm soát đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng.
22h đêm, khi lực lượng chức năng tiếp cận kiểm tra tàu VP1954 đang hút cát thì một số đối tượng trên phương tiện đã bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã giữ được hai người, trong đó có thuyền trưởng. Trên khoang chứa hàng của phương tiện có 156 m³ cát. Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ ban đầu và đưa các phương tiện trên về cảng Sơn Tây tạm giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đây là tụ điểm phức tạp do các đối tượng có tiền án, tiền sự về hoạt động khai thác cát trái phép tổ chức hoạt động, địa bàn giáp ranh, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Tại đây, thường xuyên có khoảng 4 - 6 phương tiện thuỷ nội địa lợi dụng khoảng thời gian đêm tối, sử dụng các phương tiện tàu hút công suất lớn để tổ chức khai thác cát trái phép, gây mất an toàn giao thông, trật tự xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân các xã ven sông.
Hiện Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý nghiêm theo quy định.


Trước hàng loạt sự cố giao thông nghiêm trọng thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan rà soát toàn diện, xử lý dứt điểm các bất cập trong hệ thống hạ tầng giao thông.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) nhân dịp Đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội vào sáng 12/5.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng 12/5 đã dự Lễ khởi công xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình) và Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Hưng Phú (tỉnh Thái Bình).
Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. HCM ghi nhận ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre) tự nguyện khắc phục thêm 15 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án nên chấp nhận kháng cáo, giảm 7 năm tù ở hai tội danh.
Bị can Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội) bị đề nghị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sáng 12/5 đã mở phiên tòa xét xử theo thủ tục sơ thẩm vụ án khai thác trái phép đất hiếm tại tỉnh Yên Bái đối với cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường và 26 bị cáo.
0