Tổng thống Nga nêu lý do đàm phán với Ukraine thất bại

"Nga chưa bao giờ loại trừ giải pháp đàm phán để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine, nhưng bất kỳ cuộc thảo luận nào cũng phải tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Moscow", Đài truyền hình RT trích dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 15/5 với Tân Hoa Xã trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Putin đã ca ngợi sáng kiến hòa bình của Bắc Kinh trong cuộc xung đột Ukraine: “Sáng kiến này thể hiện mong muốn thực sự của những người bạn Trung Quốc của chúng ta là giúp ổn định tình hình trong khu vực”.

Đề xuất này được Bắc Kinh đưa ra lần đầu tiên vào tháng 2 năm ngoái, kêu gọi ngừng bắn, “tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia” và “từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh”. Đề xuất cũng nhấn mạnh rằng “an ninh của một khu vực không thể đạt được bằng cách tăng cường hoặc mở rộng các khối quân sự”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Nga ca ngợi Bắc Kinh đã thúc đẩy ý tưởng về “an ninh không thể chia cắt”, lưu ý rằng những nguyên tắc này có thể đảm bảo rằng các mối quan ngại của Nga không bị bỏ qua, đồng thời mở đường cho một nền hòa bình lâu dài và bền vững.

“Thật không may, cả Ukraine và các nước phương Tây đều không ủng hộ sáng kiến này”, ông Putin cho biết và nói thêm rằng các nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc đối thoại dựa trên việc cân nhắc lợi ích của nhau để giải quyết các nguyên nhân cơ bản của cuộc khủng hoảng.

Tổng thống Nga khẳng định bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng phải bao gồm một cuộc thảo luận thực chất về sự ổn định và đảm bảo an ninh toàn cầu cho Nga cũng như các nước khác.

“Chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện, bền vững và công bằng cho cuộc xung đột này thông qua các biện pháp hòa bình. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại về Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán như vậy phải tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia liên quan đến cuộc xung đột, bao gồm cả Nga” – Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Nga nhắc lại rằng Moscow đã tham gia đàm phán với Kiev ngay từ đầu cuộc xung đột, dẫn đến một dự thảo thỏa thuận hòa bình mang lại sự đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Nga rút lực lượng khỏi Kiev hồi tháng 4/2022, Ukraine đã cắt đứt thỏa thuận vì nghe theo lời khuyên của phương Tây là tiếp tục chiến đấu “để đánh bại Nga về mặt chiến lược”, ông Putin nói.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.