Thị trường căn hộ cho thuê vẫn sôi động
Tại các khu vực tập trung đông dân cư như quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Tây Hồ... các căn hộ có diện tích từ 25-30 m2 đang được chủ nhà rao cho thuê với giá từ 4-5 triệu đồng/căn hộ/tháng. Các căn hộ đẹp và cao cấp hơn lên tới mức giá 10 - 12 triệu đồng/tháng.
Anh Nông Trung Hiếu (phường Quang An, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Để có thể mua một căn chung cư ở vị trí đắc địa như thế này giá rất cao nên tôi lựa chọn thuê để hợp với thu nhập. Căn hộ như này đều đầy đủ tiện ích, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy”.
Mô hình kinh doanh hoặc cho thuê chung cư mini rất sôi động, đặc biệt trong giai đoạn giá chung cư ở Hà Nội và các thành phố lớn leo thang như hiện nay. Tuy nhiên cần có các giải pháp quản lý chặt chẽ để tránh những rủi ro không đáng có. Sau hàng loạt vụ cháy nổ để lại hậu quả nặng nề, người thuê nhà cũng đã dần cẩn trọng hơn và nâng cao tiêu chí. Nhiều quy định, luật mới đã được ban hành để quản lý chung cư mini, căn hộ cho thuê, đặc biệt là quy định về phòng cháy chữa cháy.
Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, nhận định: “Giá chung cư ngày càng tăng và đây là điều bức xúc của mọi người. Giá chung cư tăng trong khi tất cả chi phí để đầu tư an toàn cho cư dân lại thiếu sót. Tôi nghĩ rằng các nhà quản lý phải xem xét lại vấn đề về sử dụng tài chính một cách hiệu quả”.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0