Nhiều chuyển biến trong chung cư, nhà trọ tại Hà Nội

Từ ngày mai 1/8, chung cư mini, nhà cho thuê nhiều tầng, nhiều căn hộ phải đáp ứng đủ điều kiện về PCCC theo Luật nhà ở mới. Thời gian qua, Hà Nội đã tập trung rà soát, kiểm tra, đôn đốc các chủ trọ, chủ chung cư. Việc kiên quyết dừng hoạt động các nhà trọ, chung cư mini không đảm bảo đủ điều kiện là tác động lớn, khiến các chủ nhà buộc phải thực hiện nghiêm túc.

Lắp đặt hệ thống bình bọt chữa cháy và hệ thống báo cháy tại tầng để xe; tạo lối thoát hiểm ngoài ban công, và lối thoát nạn thứ hai... là những cơ sở vật chất PCCC vừa được bổ sung tại một số khu trọ ngay sau đợt tổng kiểm tra của thành phố Hà Nội.

Còn tại một hầm để xe của một chung cư mini tại quận Thanh Xuân, từng là nơi bố trí 64 công tơ điện. Ngay sau đợt kiểm tra của cơ quan liên ngành, toàn bộ số công tơ này đã được chuyển hết ra bên ngoài.

Sau đợt kiểm tra của cơ quan liên ngành, toàn bộ số công tơ điện trong một tòa chung cư mini đã được chuyển hết ra bên ngoài.

Ông Ngô Trí Đức, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty Điện lực Cầu Giấy cho biết: "Loại hình chung cư mini có nguy cơ cháy nổ cao. Sau sự cố cháy nổ các chung cư, điện lực cầu giấy đã rà soát, di dời tất cả các hòm công tơ không an toàn chuyển ra ngoài cột, những nơi xa khu vực để xe".

Hàng loạt các động thái tích cực đã được các chủ nhà chung cư mini, chủ nhà trọ thực hiện rốt ráo trong thời gian qua. Một trong những lý do là bởi từ 1/8, Luật nhà ở mới có hiệu lực. Trong đó, quy định rõ: nhà chung cư mini, nhà cho thuê nhiều tầng, nhiều căn hộ bắt buộc phải đảm bảo an toàn PCCC. Công tác kiểm tra, rà soát, đốc thúc được các địa phương thực hiện rốt ráo trong suốt thời gian qua.

Luật nhà ở mới quy định, nhà chung cư mini, nhà cho thuê nhiều tầng, nhiều căn hộ bắt buộc phải đảm bảo an toàn PCCC.

Theo các chuyên gia, các chung cư, nhà trọ chưa đảm bảo, nếu dừng hoạt động nên có kế hoạch cụ thể, linh hoạt. Đồng thời, cần sớm ban hành thông tư, nghị định hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

Thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Hà Nội, từ năm 2019 đến 2023, thành phố đã xảy ra hơn 500 vụ cháy lớn nhỏ. Nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn, do nằm trong ngõ nhỏ, không đảm bảo về điều kiện chữa cháy.

Sự quyết liệt của chính quyền Hà Nội được kỳ vọng sẽ siết lại công tác quản lý, cấp phép xây dựng chung cư mini, nhà cho thuê.

Sự quyết liệt của chính quyền Hà Nội, cùng với các quy định mới tại luật nhà ở mới được kỳ vọng sẽ siết lại công tác quản lý, cấp phép xây dựng chung cư mini, nhà cho thuê. Từ đó, đảm bảo an toàn cho chính người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 2 của thành phố Hà Nội năm 2025, vào chiều 12/5.

Trên một số tuyến đường của huyện Đông Anh, không ít hộ kinh doanh đã lấn chiếm để làm điểm tập kết, kinh doanh buôn bán, họp chợ...khiến ai đi qua cũng cảm thấy bức xúc.

Liên danh nhà thầu Hyundai E&C - Ghella thông báo phương án phân luồng phục vụ thi công kết cấu ga ngầm S12, Gara và đường chuyển làn trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn qua đường Trần Hưng Đạo.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 12/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) nhân dịp Đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội vào sáng 12/5.

Cùng với thời tiết mát mẻ, dễ chịu trong sáng nay 12/5, chất lượng không khí tại Hà Nội cũng được cải thiện rõ rệt, mang lại một cảm giác trong lành.