Tăng phân cấp, trao quyền chủ động trong quản lý ngân sách

Quốc hội thông qua Luật Ngân sách sửa đổi, tăng phân cấp và có hiệu lực từ 1/7/2025.

Ngày 25/6, với 426/430 đại biểu tán thành (đạt 89,12%), Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi). Luật hướng đến tăng tính phân cấp, phân quyền và trao quyền chủ động cho các cấp trong điều hành ngân sách. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Một trong những điểm nổi bật là tăng thẩm quyền cho Chính phủ và UBND các cấp trong việc sử dụng nguồn tăng thu so với dự toán và dự toán chi còn lại. Thay vì xin ý kiến từng bước như trước, các địa phương có thể chủ động hơn, báo cáo lại theo chu kỳ. Đồng thời, Chính phủ được quyền điều hành linh hoạt các khoản tài trợ, viện trợ không hoàn lại.

Luật cũng cụ thể hóa phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và địa phương. Đáng chú ý, Hà Nội sẽ hưởng 100% thu tiền sử dụng và thuê đất; các địa phương khác hưởng từ 80-85%, tùy vào mức nhận bổ sung cân đối từ Trung ương.

Một điểm mới là việc cho phép Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh được tạm ứng cho các dự án hạ tầng quan trọng, với thời hạn hoàn trả tối đa 36 tháng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật lần này nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đơn giản hóa quy trình kiểm soát, đồng thời vẫn đảm bảo tăng cường giám sát, phòng chống tiêu cực.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời