Sáng 23/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của
pháp luật; đảm bảo tính minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình của cơ quan, tổ chức khi tiến hành xử lý vướng mắc cũng như đẩy nhanh thời điểm có hiệu lực của Nghị Quyết mang tính “tình huống để xử lý tình huống” này.
Đánh giá Nghị quyết giải quyết khó khăn, vướng mắc do Quy định của pháp luật là tình huống để giải quyết tình huống, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) đặt câu hỏi: Làm sao để Nghị quyết này không bị kéo dài, không phải soạn thêm một lần nữa? Đại biểu cho rằng, cách làm luật cần đổi mới hơn để chất lượng làm luật tốt hơn.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) cho rằng, việc chậm xử lý các vướng mắc do quy định của pháp luật kéo dài nhiều năm, chồng chéo pháp luật đã gây cản trở cho hoạt động đầu tư công, sản xuất kinh doanh, cải cách hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia. Do vậy, việc ban hành một nghị quyết của Quốc hội tạm thời xử lý vấn đề này là cần thiết với 25 nhóm vướng mắc tiêu biểu.
Dự thảo Nghị quyết dự kiến thời điểm có hiệc lực từ ngày 1/7, tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng, do việc ban hành Nghị quyết là cấp thiết nên cần điều chỉnh thời điểm có hiệu lực ngay từ khi Quốc hội thông qua.
Dự kiến, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết này vào ngày 26/6.