Sinh viên sáng chế hệ thống phục hồi cho người đột quỵ

Hệ thống hỗ trợ theo dõi quá trình phục hồi chi dưới cho bệnh nhân sau đột quỵ của nhóm 5 sinh viên vừa giành giải Nhất cuộc thi "Sáng tạo trẻ 2025" do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Cuộc thi "Sáng tạo trẻ" năm nay thu hút hơn 100 đề án của sinh viên đến từ hơn 35 trường đại học trên cả nước.

Việt Nam hàng năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ, trong đó khoảng 80% phải gánh chịu di chứng vận động, đặc biệt là liệt chân, cần hỗ trợ phục hồi trong dài hạn. Do đó, nhóm 5 sinh viên đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Kinh tế Quốc dân đã thiết kế hệ thống Retrack - thiết bị sử dụng AI hỗ trợ theo dõi phục hồi chi dưới của người bị đột quỵ. Sản phẩm Retrack đã giúp các thành viên trong nhóm giành giải Nhất cuộc thi "Sáng tạo trẻ 2025".

Sinh viên Phan Quốc Chiến - Thành viên nhóm Retrack, Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ: "Thông qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trên 5 bệnh nhân thực tế, chúng tôi đã thu được những kết quả khả quan về hiệu quả của sản phẩm, đây là tiền đề vững chắc để đơn vị tự tin đưa dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp với mục tiêu thương mại hóa sản phẩm ra thị trường. Chúng tôi kỳ vọng thông qua sân chơi này sẽ kết nối được các nguồn lực cần thiết để thành lập một doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, từ đó hiện thực hóa sứ mệnh mang đến những giải pháp điều trị tối ưu cho cộng đồng".

Sau ba vòng thi, cuộc thi "Sáng tạo trẻ" có 13 đề án được trình bày trước hội đồng chuyên môn để chọn top 6 dự án nổi bật vào vòng chung kết, đều là các đề tài xuất phát từ nhu cầu thực tiễn. 

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay: "Điểm khác biệt cốt lõi của cuộc thi năm nay chính là sự đồng hành chặt chẽ của mô hình 'Ba nhà' (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp), tạo nên một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện để các nhóm khởi nghiệp kết hợp trực tiếp với doanh nghiệp trong việc tinh chỉnh và hoàn thiện sản phẩm sát với nhu cầu thực tế. Sức hút của cuộc thi còn nằm ở hàm lượng công nghệ vượt trội khi hầu hết các giải pháp dự thi đều tiên phong áp dụng những thành tựu mới nhất hiện nay như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ chuỗi khối (Blockchain) và dữ liệu lớn (Big Data). Đặc biệt, tính khả thi của các dự án còn được bảo chứng khi nhiều sản phẩm trong khuôn khổ cuộc thi đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực về kinh phí từ UBND thành phố Hà Nội, tạo động lực mạnh mẽ để các ý tưởng sáng tạo nhanh chóng vươn tầm và khẳng định vị thế trên thị trường".

Năm 2024, đã có hai công ty được thành lập từ các nhóm xuất sắc ở cuộc thi "Sáng tạo trẻ". Đại học Bách Khoa Hà Nội hy vọng năm nay nhóm sinh viên sáng chế Retrack và 5 nhóm khác góp mặt ở chung kết cũng làm được điều tương tự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời