Nhiều địa phương thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Nhiều địa phương đẩy mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp và được quốc tế ghi nhận.

Sau nhiều năm khởi nghiệp tại Úc, anh Hoàng Bảo Long - đồng sáng lập Lac Bird đã quyết định trở về Việt Nam thành lập một mô hình khởi nghiệp công nghệ mới tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo anh, nhiều chính sách hiện nay thay đổi theo hướng hỗ trợ tối đa cộng đồng khởi nghiệp đã giúp các doanh nghiệp tự tin hơn, khai thác được tiềm năng thị trường trong nước.

Anh Hoàng Bảo Long chia sẻ: “Khi trở về Hà Nội, tôi cảm nhận được tinh thần khởi nghiệp rất mạnh mẽ mà không khác gì ở Úc hay ở Mỹ. Tinh thần này có thể sẵn sàng làm được mọi việc".

Cảm nhận của anh Long cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác bởi những năm gần đây, nhiều địa phương của Việt Nam tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp. Theo đó, các trung tâm khởi nghiệp lớn tại Việt Nam đã được hình thành cùng với những cơ chế chính sách hỗ trợ vượt trội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2025 của Startup Blinks ghi nhận những chuyển biến tích cực và đột phá của ba trung tâm khởi nghiệp lớn tại Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp Đông Nam Á, giữ vị trí 110 toàn cầu - cao nhất từ trước đến nay. Hà Nội thăng 9 bậc, vươn lên hạng 148. Trong khi đó, Đà Nẵng gây ấn tượng mạnh với mức tăng 130 bậc, đạt hạng 766, trở thành địa phương tăng trưởng nhanh nhất cả nước.

Ông Lê Văn Tám - Giám đốc của Ecos chia sẻ: "Tại sao ba địa phương này thể hiện được vai trò của mình, ghi nhận trên bản đồ như một trung tâm đổi mới sáng tạo? Họ đã đưa được hoạt động đổi mới sáng tạo vào câu chuyện phát triển kinh tế. đóng góp những giải pháp khoa học công nghệ trong thúc đẩy kinh tế địa phương. Mỗi một địa phương có một màu sắc riêng của mình".

Nhiều thành phố của Việt Nam đã khẳng định vị thế trên bản đồ khởi nghiệp, cho thấy những bước tiến mới trong cải cách và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp của nhiều địa phương. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam được đánh giá cao ở các lĩnh vực công nghệ mới. Cụ thể, Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về blockchain, với TP. Hồ Chí Minh lọt Top 30 toàn cầu về lĩnh vực này. Hà Nội nổi bật ở lĩnh vực logistics, giữ vị trí thứ 6 khu vực, khẳng định vai trò của công nghệ và chuỗi cung ứng trong chiến lược phát triển khởi nghiệp quốc gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời