Người cao tuổi chung tay chuyển đổi xanh

Nhiều người cao tuổi ở Hà Nội đã trở thành tấm gương sáng trong cộng đồng khi chủ động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất và đời sống.

Trước bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và Hội Người cao tuổi Thành phố quán triệt sâu sắc quan điểm coi người cao tuổi là nguồn lực quý giá, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước; đồng thời có nhiều hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy người cao tuổi chuyển đổi xanh.

Năm 2019, sau nhiều trăn trở, băn khoăn về mô hình nông nghiệp sạch, ông Nguyễn Văn Nội (xã Liên Minh, Hà Nội) quyết tâm chuyển đổi trồng giống nho Hạ Đen theo hướng Việt Gap và sản phẩm đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Từ thành công của cá nhân, ông đã thành lập HTX Sinh Phát Phương Đình để nhân rộng mô hình đến bà con khác trong xã.

Ông Hoàng Vĩnh Nở - Giám đốc công ty TNHH chế biến và sản xuất chè Hoàng Quế cho biết: "Hiện nay chúng tôi đang bắt đầu chuyển đổi xanh chuyển đổi số, quản lý bằng công nghệ AI. Tôi đầu tư vùng nguyên liệu từ Hà Giang, Mộc Châu, Lai Châu, đến nay có một vùng nguyên liệu sạch để tôi đủ điều kiện xuất khẩu đi nước ngoài. Tiêu chuẩn nước ngoài họ cho rất ngặt nghèo, không có thuốc diệt cỏ và thuốc sâu".

Ông Đinh Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi Hà Nội cho biết: "Hằng năm, Hội đã vận động hội viên nông dân tích cực tham gia sản xuất kinh doanh và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn về môi trường, sức khỏe".

Những mô hình người cao tuổi làm kinh tế giỏi, sản xuất xanh, hay mô hình "tổ dân phố không rác thải nhựa" ở các khu dân cư chính là minh chứng sinh động cho việc phát huy vai trò của người cao tuổi. Điều này không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn là chiến lược thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn dân số già hóa. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời