Mỹ tuyên bố viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine
Cố vấn truyền thông an ninh quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby phát biểu với giới truyền thông trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/12, cho biết đây là gói viện trợ thứ 72 thuộc loại quỹ này. Gói viện trợ lần này bao gồm hệ thống phòng không, pháo binh, máy bay không người lái và xe bọc thép.

Thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết ước tính giá trị của các vũ khí được gửi theo Quyền rút quân của Tổng thống (PDA) là 500 triệu USD. Đợt chuyển giao này bao gồm bệ phóng tên lửa HIMARS, đạn pháo, tên lửa chống radar, nhiều loại xe quân sự khác nhau và các thiết bị phần cứng.
Tuần trước, Mỹ đã công bố gói an ninh trị giá 988 triệu USD được ủy quyền thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), một cơ chế hỗ trợ quân sự riêng biệt.
Chính quyền của ông Biden đã tuyên bố sẽ rút cạn nguồn dự trữ tài trợ liên quan đến Ukraine, sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 11. Đảng Cộng hòa đã tuyên bố rằng ông Trump sẽ chấm dứt xung đột Ukraine, có khả năng cắt giảm viện trợ cho Kiev để gây áp lực lên nước này.
Chính phủ Mỹ sắp mãn nhiệm cũng đã cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa được tài trợ sâu vào trong lãnh thổ nước Nga, vượt qua những gì Moscow coi là ranh giới đỏ. Theo các quan chức tại Moscow, động thái này đã khiến Mỹ và các thành viên NATO khác xung đột trực tiếp với Nga, trái ngược với việc họ tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại quốc gia này.
"Tôi cực lực phản đối việc bắn tên lửa vào sâu trong nước Nga. Tại sao chúng ta lại làm thế?", ông Trump nói về quyết định này trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time - tạp chí đã chọn ông là nhân vật của năm 2024. "Tôi nghĩ đó là một sự leo thang lớn. Tôi nghĩ đó là một quyết định ngu ngốc", Tổng thống đắc cử nói thêm.
Moscow đã nói rằng không có số tiền viện trợ nào của phương Tây có thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột. Ông Biden đang nỗ lực để lại những "khó khăn" gây căng thẳng gia tăng với Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0