Nga cảnh báo đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa ATACMS
Theo Bộ Quốc phòng Nga, 6 tên lửa tầm xa đã được phóng vào một sân bay quân sự gần thành phố cảng Taganrog ở khu vực Rostov trong một cuộc tấn công vào buổi sáng, khiến quân nhân Nga bị thương.
Ukraine thừa nhận đã thực hiện “những cú đánh hữu hình vào các mục tiêu của Nga”, bao gồm các cơ sở quân sự và năng lượng, nhưng không nói rõ loại tên lửa nào đã được sử dụng.
Trong một tuyên bố trên Telegram ngày 11/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như ám chỉ đến cuộc tấn công, nói rằng “đây chính xác là loại có tầm bắn và độ chính xác đưa Nga trở lại thực tế từng bước một - thực tế là chiến tranh cần phải chấm dứt”.
Theo Moscow, trong cuộc tấn công ngày 11/12, hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa, trong khi thiết bị tác chiến điện tử đã đánh chặn những tên lửa còn lại. Tuy nhiên, Bộ này cho biết quân nhân Nga đã bị thương do các mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống, nhưng không nêu rõ số lượng. Ngoài ra, 2 tòa nhà tại một sân bay và 3 xe quân sự, cũng như xe ô tô dân sự trong bãi đậu xe gần đó cũng bị hư hại nhẹ.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã “xác minh một cách đáng tin cậy” rằng ATACMS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tầng đẩy tăng cường của tên lửa ATACMS nằm trên một con phố ở Taganrog. Mặc dù quân đội Nga chưa giải thích rõ, nhưng các tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công có thể bao gồm đầu đạn chùm, hình ảnh từ hiện trường cho thấy.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ trả đũa cho vụ tấn công, cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây sẽ không thể không bị trừng phạt. “Các biện pháp thích hợp sẽ được thực hiện”, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.
Cảnh báo của Nga được đưa ra chỉ vài tuần sau khi nước này bắn tên lửa đạn đạo siêu thanh mới có tên “Oreshnik” vào Ukraine, trong động thái được cho là nhằm đáp trả việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh.
Một quan chức Mỹ ngày 11/12 đã cảnh báo rằng Nga có thể sẽ phóng một tên lửa Oreshnik khác vào Ukraine trong những ngày tới, theo Reuters.


Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.
Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.
Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.
Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.
0