Miền Bắc sắp chuyển rét ẩm

Tình trạng rét khô sẽ duy trì ở miền Bắc trong ba ngày đầu tuần tới, sau đó trời chuyển rét ẩm từ thứ Năm (9/1).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, miền Bắc sẽ trải qua hình thái thời tiết ngày ít mây, trưa trời nắng, đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm thấp do nằm trong vùng hoạt động của khối không khí lạnh khô với trường gió phân kỳ. Hình thái thời tiết trên sẽ duy trì đến hết ngày 8/1.

Từ 9/1, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường cùng với trường gió phân kỳ không còn hoạt động mạnh, miền Bắc chuyển mây nhiều, chấm dứt hanh khô. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng có xu hướng tăng nhẹ do trời nhiều mây và không còn phát xạ.

Ảnh minh hoạ: Báo Tuổi trẻ.

Trang Accweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 6/1 sẽ duy trì ở mức 21 - 26 độ, những ngày sau ban ngày giảm 1 - 3 độ, đến thứ Sáu (10/1) còn 12 - 16 độ. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần duy trì ở mức 7 - 16 độ, cuối tuần giảm còn 4 - 9 độ C.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong tháng 1/2025, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với thời kỳ tháng 12/2024; khả năng cao gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc của Việt Nam tập trung trong khoảng thời kỳ giữa tháng.

Cũng trong tháng 1, khu vực phía Nam của Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tổng hợp

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi vào ngày 12/5. Trong đó, các đại biểu quan tâm về cơ chế ưu đãi doanh nghiệp tương thích với các Nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban han hành, điển hình như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Số lượng thành viên của Ủy ban bầu cử cần có sự linh hoạt để các địa phương có thể điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù dân số. Đây là một trong nhiều ý kiến được nêu ra khi bàn luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị rút ngắn thời gian, phấn đấu vượt tiến độ dự án cao tốc qua Nam Định, Thái Bình ít nhất 6 tháng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Việc rút ngắn ba tháng nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp sẽ tạo điều kiện tổ chức sớm bầu cử Quốc hội khóa XVI ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sắp thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Nội các chung Việt Nam - Thái Lan.

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Cung Độc lập của Belarus, dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, vào sáng 12/5 (giờ địa phương).