Luật sư không thể lấy lại tiền bị lừa
Sau hàng loạt thủ đoạn giả mạo Công an, Bộ tư pháp, nhân viên ngân hàng để lừa đảo trên không gian mạng, đối tượng tội phạm tiếp tục sử dụng chiêu trò giả mạo luật sư lấy lại tiền cho người bị hại.
Sau khi bị lừa chuyển khoản cho người thân số tiền hơn 5 triệu đồng, bà Lê Thị Mai nhận được cuộc gọi tự xưng là luật sư, có thể lấy lại tiền đã mất. Do tin tưởng là luật sư nổi tiếng trên mạng xã hội, bà Mai đã nhiều lần chuyển khoản làm hồ sơ với tổng số tiền hơn 3 triệu đồng.
Bà Lê Thị Mai – Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa cho biết: “Họ bảo 'của cô tất cả 2 triệu 3, cô nạp vào đây 280 nghìn đồng cháu sẽ lấy lại tiền cho cô' và họ không cho xem mặt, sau đó bảo tôi nạp thêm 800 nghìn đồng nữa".
Một nạn nhân nữ khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, bị hai đối tượng tự xưng là luật sư cam kết lấy lại số tiền 800 triệu đã bị lừa đảo trên sàn thương mại Gmarket. Khi biết nạn nhân sinh sống tại tỉnh Hưng Yên, các đối tượng lừa đảo hứa hẹn “nếu không tin thì có thể ra Hà Nội để gặp mặt trực tiếp”. Tuy nhiên, khi nạn nhân tìm đến địa chỉ được cung cấp thì đó chỉ là một địa chỉ giả không có thật.
Vì có tính nhận diện và sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, luật sư Nguyễn An Bình nhiều lần bị các đối tượng giả mạo trang cá nhân để lừa đảo, đăng tin kêu gọi mọi người đóng tiền để lấy lại tiền đã bị lừa đảo.
Luật sư Nguyễn An Bình – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng: “Chúng thực hiện hành vi phạm tội rất tinh vi. Thứ nhất là số điện thoại dùng để liên hệ với bị hại không phải số điện thoại chính chủ. Thứ hai là số tài khoản ngân hàng thụ hưởng để nhận tiền lừa đảo không phải là tài khoản của chúng, mà có thể chúng ra tiệm cầm đồ hoặc nhờ các em học sinh, sinh viên làm thẻ ATM sau đó chúng mua lại, khi cơ quan chức năng truy ra số tài khoản đó thì thông tin không phải của đối tượng lừa đảo".
Thậm chí, các đối tượng còn thực hiện hàng loạt bình luận tương tác, giả mạo khách hàng vào các bài đăng của tài khoản luật sư để cảm ơn vì đã lấy lại được tiền, mời gọi mọi người có nhu cầu hãy liên hệ sớm nhất. Chính những dòng bình luận trông “rất thật” khiến nhiều nạn nhân đến sau “sập bẫy”.
Ông Nguyễn Phú Lương – Chuyên gia An ninh mạng cho biết: “Các đối tượng lợi dụng lỗ hổng của công nghệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cũng như phạm tội trên không gian mạng. Việc cơ quan chức năng đấu tranh xác minh vây bắt những đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn".
Trong khi nạn nhân mờ mắt vì lòng tham, mơ hồ về pháp luật thì tội phạm lừa đảo qua mạng rất chuyên nghiệp, bài bản, tinh vi. Các cơ quan chức năng khuyến cáo bất cứ luật sư hay tổ chức, cá nhân nào cam kết lấy lại khoản tiền bị lừa đảo chiếm đoạt đều là giả mạo và lừa đảo. Vì vậy, người dân khi đã bị lừa đảo trực tuyến hãy trình báo lên cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý, tránh bị cuốn vào vòng xoáy lừa đảo trực tuyến.


Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 4/2025 (từ ngày 01/04/2025 đến ngày 30/04/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.
Apple đang cân nhắc tăng giá cho dòng iPhone 17 dự kiến ra mắt vào mùa Thu năm nay, theo tờ The Wall Street Journal (WST).
Trong các dự án hoạt động, Tổ chức phi chính phủ quốc tế FES đã có nhiều đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam, đặc biệt trong phát triển bền vững.
Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn thừa nhận, dịp sinh nhật mình năm 2013, ông Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương) có đến chúc mừng bằng một bó hoa và kèm túi hoa quả. Khi mở ra, ông Thuấn “giật mình” nhìn thấy 500 triệu đồng.
Sáng nay 13/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp và rất thành công chuyến công tác tới 4 nước Kazakhstan, Aderbaizan, Nga và Belarus.
Từ ngày 13 đến 21/5, Công an Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế các loại phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường, tuyến phố... nhằm đảm bảo an ninh phục vụ Đại lễ Phật đản.
0