Ưu đãi thuế với doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68
Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) quy định: thời hạn ưu đãi với doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên là 3 năm, kể từ ngày có chứng nhận đầu tư. Với đặc thù chu kỳ phát triển sản phẩm công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng tái tạo và AI có thể kéo dài 10 - 15 năm, đại biểu kiến nghị kéo dài thời gian miễn thuế, phạm vi miễn thuế rộng hơn.
Đại biểu Nguyễn Duy Minh - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng cho biết: “Tôi đề nghị kéo dài thời gian miễn thuế R&D tối đa không quá 5 năm. Ngoài ra tôi cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, thể chế kịp thời chủ trương về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, tôi đề nghị mở rộng đối tượng được áp dụng miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp”.
Đại biểu Phạm Thị Thanh Mai - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết: “Tôi cho rằng cần thiết phải bổ sung ứng dụng và thử nghiệm thay vì nghiên cứu, phát triển theo Dự thảo Luật hiện nay. Vì ứng dụng và thử nghiệm là khâu quan trọng”.
Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vừa được Bộ Chính trị ban hành ngày 4/5 với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể. Đơn cử như quy định doanh nghiệp được trích tối đa 20% thu nhập trước thuế để đưa vào quỹ phát triển khoa học công nghệ. Nhưng Điều 17 Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đang quy định có 10%. Đại biểu cho rằng, dự thảo Luật Thuế thu nhập cần cập nhất những chủ trương này.
Đại biểu Hoàng Văn Cường - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết: “Trong Nghị quyết 68, quy định doanh nghiệp có chi phí cho hoạt động về nghiên cứu phát triển thì được trừ 200% chi phí đó, nhưng trong quy định hiện nay thì phần chi phí không đề cập tới vấn đề này, cho nên cần điều chỉnh”.
Đại biểu Phan Đức Hiếu - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho biết: “Nếu như tôi đọc ở Nghị quyết 68 thì ít nhất là có ba chính sách miễn, giảm thuế mà cần bổ sung vào trong luật này. Thứ nhất là miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ba năm đầu thành lập. Thứ hai là có chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thứ ba là miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ việc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo”.
Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong chính sách ưu đãi thuế, Dự thảo Luật ghi rõ: trường hợp các luật khác có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khác với quy định của luật này thì thực hiện theo quy định của luật này. Về việc tại sao một số quy định đã có trong Nghị quyết 68, mà chưa cụ thể hóa trong Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, Bộ trưởng cho biết: “Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội để ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết 68, nếu đưa vào Luật ngay thì nội dung sẽ hạn chế. Nội dung nào đã chắc chắn, chín rồi sẽ đưa vào Luật, còn nội dung nào chưa chín, chúng tôi sẽ đề cập trong Nghị quyết riêng của Quốc hội, dự kiến ban hành trong kỳ họp này và thời gian tới, sau khi thực hiện ổn định sẽ đưa vào Luật”.
Cơ quan soạn thảo cho biết sẽ hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) về thời hiệu từ ngày 1/10/2025, thay vì ngày 1/1/2026 như đề xuất hiện nay. Bộ Tài chính sẽ quyết liệt xây dựng các Nghị định hướng dẫn để đảm bảo thực hiện được ngay từ ngày 1/10 tới.


Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam và Belarus ký kết Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam coi Belarus là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn mối quan hệ này không ngừng phát triển vì lợi ích của hai dân tộc.
Một chiếc xe bán tải trong lúc cố tình lấn làn để vượt đã phải lao vào vệ đường để tránh tai nạn.
Một nam thanh niên đã bất ngờ bị tài xế xe ôm công nghệ cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu trên đường Linh Trung, thành phố Thủ Đức (TP.HCM), xuất phát từ sự cố nhỏ trong lúc đặt xe qua ứng dụng.
Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng dùng hung khí chém lìa bàn tay người dân ở Lâm Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú.
0