Liban bầu tướng quân đội làm Tổng thống

Quốc hội Liban hôm nay, 9/1, đã bầu ông Joseph Aoun - Tổng Tư lệnh quân đội nước này làm Tổng thống sau vòng bỏ phiếu thứ hai, chấm dứt tình trạng bế tắc khiến Liban không có nguyên thủ quốc gia kể từ tháng 10/2022.

Ông Aoun nhận được 99 phiếu bầu tại Quốc hội gồm 128 ghế để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần này. Các thành viên Quốc hội đã vui mừng khi ông Aoun đạt số phiếu cần thiết.

Trước đó trong ngày, ông chưa đạt đủ 2/3 số phiếu cần thiết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, khi chỉ nhận được sự ủng hộ từ 71 thành viên Quốc hội.

Tướng Joseph Aoun, 60 tuổi làm Tư lệnh quân đội vào tháng 3 năm 2017, thay thế Tướng Jean Kahwaji đứng đầu lực lượng bảo vệ hòa bình dân sự kể từ cuộc nội chiến 1975-1990.

Ghế Tổng thống Liban đã bị bỏ trống sau khi nhiệm kỳ của ông Michel Aoun kết thúc vào 31/10/2022. Trong thời gian hai năm ghế tổng thống bị bỏ trống, tình hình an ninh và chính trị ở Liban đã bị ảnh hưởng đáng kể. Căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm khi cuộc đụng độ giữa Hezbollah và Israel hồi tháng 10/2023 leo thang thành cuộc tấn công toàn diện của Israel và các cuộc xâm chiếm trên bộ dọc biên giới Liban vào tháng 9/2024.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.