Kỹ sư Indonesia chế tạo robot từ phế liệu

Một kỹ sư tại làng Harjawinangun (tỉnh Tây Java, Indonesia) đã hiện thực hóa giấc mơ khoa học viễn tưởng bằng cách chế tạo những robot khổng lồ từ đống sắt vụn và linh kiện ô tô cũ.

Kỹ sư Umar Mustofa đến từ Indonesia đã tự tay hàn và lắp ráp từng chi tiết để tạo nên những mô hình robot kích thước thật, lấy cảm hứng từ các biểu tượng trong nền văn hóa đại chúng Hollywood. Những nguyên liệu mà anh sử dụng hoàn toàn là vật liệu tái chế.

Bắt đầu từ sở thích thuở nhỏ, niềm đam mê của Mustofa đã phát triển thành một sự nghiệp đầy triển vọng. Anh Umar Mustafa chia sẻ: “Chế tạo robot là niềm đam mê từ nhỏ của tôi. Tôi rất thích hình ảnh robot trong những bộ phim mà mình từng xem hồi bé, như Terminator, Predator, Robocop, Transformers. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng làm ra những con robot có hình dáng thật. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc tận dụng những vật liệu như gầm xe máy, các bộ phận máy móc cũ. Tôi thấy chúng rất phù hợp để làm việc này. Cuối cùng, tôi đã tạo ra được một con robot lớn. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm nguyên vật liệu phù hợp”. 

Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, Mustofa đã chế tạo hàng chục robot với chi tiết tinh xảo. Các đơn đặt hàng không chỉ đến từ khắp nơi trên đất nước Indonesia mà còn từ nước ngoài, bao gồm Hàn Quốc và thậm chí cả khu vực châu Mỹ. Anh Umar Mustafa chia sẻ thêm: “Sắp tới tôi muốn chế tạo một con robot có ứng dụng thực tiễn để phục vụ trong lớp học, trong lĩnh vực công nghiệp, hoặc cũng có thể là trong ngành du lịch, trong kinh doanh”.

Mustofa cho biết anh đã tự học cách làm robot. Anh chia sẻ rằng, việc trưng bày các tác phẩm của mình mang lại niềm vui và anh sẵn sàng bán chúng nếu giá cả hợp lý. Theo đó, giá của robot phụ thuộc vào mẫu mã, kích thước và độ phức tạp. Các mô hình đơn giản có giá dưới 50 triệu rupiah (tương đương khoảng 4.000 USD), trong khi những phiên bản phức tạp hơn sẽ có giá cao hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời