Kiên quyết đấu tranh với tội phạm gây thất thoát, lãng phí

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bị bỏ hoang, sau 10 năm khởi công xây dựng.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu  -Bộ Công an; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu xác định 5 bị can cùng bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, bao gồm: Đào Xuân Sinh - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng SHT; Trần Văn Sinh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Kim Trung là nguyên lãnh đạo thuộc Ban Quản lý Dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại 80 tỉ đồng và làm lãng phí 770 tỉ đồng. 

Trước đó, hai dự án này đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao Đảng ủy Chính phủ rà soát khó khăn, vướng mắc, sớm đưa vào sử dụng. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đưa dự án vào hoạt động từ tháng 11/2025, sớm hơn một tháng so với mốc thời gian Ban Chỉ đạo giao. 

Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: “Trong vòng hai tháng rưỡi, Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo giao và Ban Chỉ đạo, đồng chí Tổng Bí thư cũng có lời khen đối với Thanh tra Chính phủ đã thực hiện tốt nhiệm vụ này và coi đây là một hình mẫu để thực hiện đối với các dự án khác".

Dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức được Bộ Y tế phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 9.000 tỉ đồng, quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh. Dự kiến thời gian khánh thành giai đoạn 1 là tháng 12/2016 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 12/2017. Tuy nhiên, sau 10 năm chờ đợi, dự án đã khiến người dân thất vọng khi để lại khung cảnh hoang tàn, cỏ mọc um tùm. 

Đây là vụ án hình sự phức tạp đầu tiên sau khi Trung ương chỉ đạo đẩy mạnh phòng chống lãng phí. Từ nay đến cuối năm 2025, cơ quan chức năng sẽ khẩn trương rà soát, làm rõ nguyên nhân và có phương án xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, không để lãng phí kéo dài và không hợp pháp hóa các sai phạm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời