Khuyến khích sinh viên sử dụng phương tiện công cộng

Nhằm góp phần hạn chế phương tiện cá nhân, giảm thiểu sự cố ùn tắc, nhiều trường đại học đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích sinh viên ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng.

Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có hơn 20.000 sinh viên chính quy học tập trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 3.000 sinh viên sử dụng xe buýt là phương tiện đi lại. Khi biết nhà trường sẽ cộng điểm rèn luyện cho sinh viên khi đi xe buýt, nhiều sinh viên cảm thấy có thêm động lực để sử dụng phương tiện công cộng này hàng ngày.

Sinh viên Nguyễn Đỗ Hương Ly, Đại học Bách khoa Hà Nội, sử dụng xe buýt để đi học hàng ngày đã chia sẻ: "Em cũng đi xe buýt hàng ngày, nên bây giờ được cộng thêm điểm rèn luyện thì em thấy đây là hoạt động khuyến khích các sinh viên, không chỉ em mà các bạn sinh viên khác sử dụng phương tiện công cộng".

Thông qua việc cộng điểm rèn luyện cho sinh viên khi đi xe buýt, nhà trường mong muốn sinh viên Bách khoa không chỉ học tập tốt mà còn có những đóng góp hữu ích cho cộng đồng.

Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban công tác sinh viên - Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Với tiêu chí là đóng góp cho cộng đồng, trong năm học 2024 – 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội đã khuyến khích sinh viên sử dụng phương tiện công cộng. Đây là xu thế và là chủ trương của toàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân hiện nay, các em sinh viên vẫn mong muốn hệ thống hạ tầng giao thông công cộng được có thể cải thiện và phát triển hơn".

"Hi vọng trong thời gian tới, hệ thống giao thông công cộng có thể giải quyết vấn đề của các làn tuyến bus, làm sao để chúng em. có chỗ đứng, chỗ chờ thuận lợi hơn", sinh viên Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Hơn 3.000 sinh viên Bách khoa sử dụng phương tiện công cộng chỉ là một con số nhỏ so với hơn 8 triệu phương tiện cá nhân lưu thông hàng ngày tại Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, chính những hành động nhỏ ấy đã góp phần giảm thiểu áp lực giao thông cho Thủ đô. Hi vọng rằng, mô hình này sẽ được nhân rộng ở nhiều trường học, tổ chức để bức tranh giao thông Hà Nội sẽ ngày một đẹp hơn, văn minh hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - Trump International Hung Yen, chiều 21/5.

Phòng CSGT Hà Nội đã áp dụng thiết bị đo nồng độ cồn mới với nhiều tính năng được tích hợp để nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn, đảm bảo sự minh bạch, chính xác trong quá trình lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Tình trạng thu phí không dừng (ETC) tại các cửa ngõ sân bay chưa thực sự "trơn tru" khiến nhiều tài xế không khỏi băn khoăn.

Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, lịch sử văn hóa, con người, các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế, mức độ phát triển của địa phương.

Tình trạng ùn tắc ở các trung tâm đăng kiểm đang có dấu hiệu xuất hiện trở lại, đặc biệt là ở khu vực nội thành, dù đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên vừa có cuộc gặp và làm việc với lãnh đạo các Tập đoàn Excelerate, Lockheed Martin, Space X và Google.