Không tổ chức tour du lịch đến phố cà phê đường tàu | Hà Nội tin mỗi chiều

Việc ngồi ngay sát đường ray để tận hưởng cảm giác "sát tàu" dù thú vị nhưng không khác gì một cuộc đua với tử thần. Vì thế, Hà Nội đã có động thái mạnh mẽ: không tổ chức các tour đưa khách đến trải nghiệm cà phê đường tàu. Đây là quyết định cần thiết giữa muôn vàn ý kiến của cộng đồng mạng bày tỏ đôi chút tiếc nuối.

Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các công ty lữ hành không tổ chức tour đưa khách đến các quán cà phê đường tàu, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt. Điều này xuất phát từ thực tế đáng báo động: mặc dù khu vực này từng bị đóng cửa vào năm 2019, nhưng các hoạt động kinh doanh tự phát vẫn tái diễn. Nhiều du khách bất chấp nguy hiểm để chụp ảnh, quay video, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Không chỉ vi phạm hành lang an toàn đường sắt, hoạt động này còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Hà Nội. Những hình ảnh du khách chen chúc trên đường ray, giật mình bỏ chạy khi tàu đến, hay thậm chí là cãi vã với chủ quán khi không mua nước... tất cả tạo nên một cảnh tượng lộn xộn, phản cảm.

Do đó, việc Thành phố quyết liệt chấn chỉnh tình trạng này là cần thiết để đảm bảo trật tự đô thị và tính mạng con người. Bên cạnh đó, quyết định này còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì kỷ cương đô thị và hướng tới một môi trường du lịch chuyên nghiệp hơn.

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng, không có một nét văn hóa nào đáng được duy trì nếu nó tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn cộng đồng. Một số ý kiến cho rằng, phố cà phê đường tàu là "độc đáo", "không nơi nào có", nhưng cái "độc đáo" này lại đi kèm với quá nhiều rủi ro.

Tàu hỏa không thể dừng lại ngay lập tức khi có sự cố và chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta đã chứng kiến không ít tai nạn thương tâm xảy ra vì sự chủ quan khi tiếp cận đường sắt - liệu có đáng để mạo hiểm chỉ vì một tấm ảnh đẹp?

Bên cạnh đó, kinh tế không thể là lý do biện minh cho sự vi phạm pháp luật và mất an toàn. Nhiều hộ kinh doanh tại khu vực này có thể hưởng lợi từ du khách, nhưng liệu lợi ích nhỏ lẻ ấy có thể so sánh với cái giá phải trả khi một tai nạn xảy ra? Khi hình ảnh du lịch của thành phố bị ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động này, lượng khách du lịch giảm sút, liệu chúng ta có thực sự thu lợi hay không?

Quan trọng hơn, việc Hà Nội kiên quyết xử lý phố cà phê đường tàu thể hiện một tư duy quản lý đô thị mạnh mẽ, có tầm nhìn xa. Một đô thị phát triển bền vững không thể dựa vào những hoạt động du lịch tự phát, thiếu kiểm soát. Chúng ta cần hướng đến một Hà Nội hiện đại, văn minh, nơi khách du lịch không chỉ tìm đến để trải nghiệm mà còn cảm thấy an toàn, được tôn trọng.

Không chỉ Hà Nội, nhiều quốc gia trên thế giới cũng từng đối mặt với vấn đề tương tự và đã có những biện pháp cứng rắn. Chẳng hạn như ở Thái Lan, chợ đường ray Maeklong nổi tiếng từng là điểm du lịch hấp dẫn, nhưng chính quyền nước này đã buộc phải siết chặt quy định sau nhiều vụ tai nạn. Hiện nay, chợ vẫn hoạt động nhưng với những quy định nghiêm ngặt hơn như rào chắn, biển cảnh báo và khu vực dành riêng cho khách du lịch quan sát, thay vì cho phép họ tiếp cận quá gần đường ray như trước.

Còn tại London (Anh) nhiều khu vực có tuyến đường sắt chạy qua đã bị chính quyền thành phố đóng cửa hoàn toàn đối với khách du lịch. Một ví dụ điển hình là đoạn đường gần ga Camden, nơi từng có nhiều quán cà phê và khu mua sắm sát đường ray. Tuy nhiên, sau một số vụ tai nạn đáng tiếc, chính quyền đã quyết định xóa bỏ hoàn toàn các hoạt động kinh doanh gần đường sắt và xây dựng rào chắn kiên cố nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhìn từ các quốc gia khác, có thể thấy rằng, những quyết định mạnh tay thường gặp phải sự phản đối ban đầu, nhưng về lâu dài lại mang đến lợi ích bền vững.

Quyết định không tổ chức các tour đến cà phê đường tàu không phải là "dập tắt" một nét văn hóa, mà là để hướng đến một môi trường du lịch an toàn và văn minh hơn. Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển những mô hình du lịch sáng tạo, bền vững hơn thay vì dựa vào một hoạt động đầy rủi ro. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có lối đi riêng, chính sách đột phá, vượt trội; Ấn Độ và Pakistan nhất trí ngừng bắn ngay lập tức;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Nhất Phàm gặp vấn đề về tâm lý, nên Tôn Thụ đã giúp anh tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề. Mời các bạn đón xem tập 31 của bộ phim "Yêu em, người chữa lành vết thương cho anh", phát sóng lúc 12h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nghệ thuật tạo hình; Trải nghiệm 'nhuộm khăn tơ tằm'; Hà Nội giới thiệu trên 100 sản phẩm OCOP; Trung Quốc, Mỹ kết thúc đàm phán về thương mại;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Luôn thương nhớ cô con gái đã thất lạc nhiều năm nên Kim phu nhân thực sự nổi giận khi phát hiện có người dám xâm phạm cấm địa của mình. Mời các bạn đón xem tập 4 của bộ phim "Đoá hoa ẩn mình", phát sóng lúc 21h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Liên tục bị Phong Tiêu Thanh đe dọa, Kha Ánh càng chắc chắn hắn chính là Thân Thế Kiệt. Nhưng cô phải làm gì để chứng minh được điều này khi mà mọi hành động, phản ứng của cô đều bị hắn kiểm soát? Mời các bạn đón xem tập 5 của bộ phim "Dưới ánh mặt trời", phát sóng lúc 20h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.

Trong lúc chưa giải quyết xong chuyện của em gái, Phi Nhạn lại nhận được lời thách đấu so tài nấu bếp. Liệu Phi Nhạn liệu có thể giữ được bảng hiệu đệ nhất danh tiếng mà cha cô để lại? Mời các bạn đón xem tập 14 của bộ phim "Hiệp khách mặt nạ đen", phát sóng lúc 13h ngày 11/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.