Khan hiếm nước ảnh hưởng tín nhiệm quốc gia của Ấn Độ

Ấn Độ, với dân số hơn 1,4 tỷ người và dự báo sẽ đạt mốc 1,51 tỷ vào năm 2030, đang đối mặt với thách thức lớn khi tình trạng khan hiếm nước ngày càng gia tăng.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa đưa ra nhận định căng thẳng về nguồn nước gia tăng đang đặt ra rủi ro lớn đối với sức mạnh về xếp hạng tín nhiệm nhà nước của Ấn Độ.

Báo cáo mới nhất của Moody’s cho biết sự phụ thuộc lớn của Ấn Độ vào lượng mưa trong mùa gió mùa, cùng với tăng trưởng kinh tế nhanh và những tác động trầm trọng của biến đổi khí hậu có thể gây ra những tác động lớn trong một số ngành kinh tế, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp và hạ tầng.

Khan hiếm nước ảnh hưởng tín nhiệm quốc gia của Ấn Độ.

Theo số liệu của Bộ Tài nguyên nước Ấn Độ, hiện nay, lượng nước tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm tại nước này ở mức 1.486 mét khối, con số này dự kiến sẽ giảm mạnh xuống còn 1.367 mét khối vào năm 2031.

Sự suy giảm này là đáng báo động, vì bất kỳ mức tiêu thụ nước nào ở dưới 1.700 mét khối đều cho thấy tình trạng căng thẳng về nước, trong đó 1.000 mét khối đánh dấu ngưỡng khan hiếm nước.

Ấn Độ đang trong tình trạng căng thẳng về nước.

Báo cáo của Moody’s nhấn mạnh rằng hậu quả kinh tế của việc suy giảm tài nguyên nước là rất sâu sắc.

Nguồn cung cấp nước giảm sẽ làm gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, dẫn đến nguy cơ lạm phát về giá lương thực, giảm thu nhập của các doanh nghiệp và cộng đồng bị ảnh hưởng.

Các cơ sở nhiệt điện than và sản xuất thép, vốn sử dụng nhiều nước trong quá trình sản xuất, đặc biệt dễ bị tổn thương, cản trở hoạt động, làm giảm doanh thu.  Tác động của biến đổi khí hậu càng làm trầm trọng thêm những thách thức này do nhiệt độ tăng cao và lượng mưa thất thường ngày càng phổ biến.

Người dân Ấn Độ phải chờ nước từ xe bồn trong những ngày nắng nóng hiện nay.

Những hiện tượng khắc nghiệt gần đây, chẳng hạn như nhiệt độ tăng vọt lên tới 50 độ C ở thủ đô New Delhi và các bang miền Bắc Ấn Độ, cho thấy việc khan hiếm nước đang trở nên trầm trọng.

Ông Pintu, người dân New Delhi, Ấn Độ, cho biết: “Vấn đề thiếu nước vào mùa hè đã tồn tại gần 40 đến 45 năm ở khu vực này. Tình hình luôn tồi tệ như thế này. Chúng tôi cứ phải đứng chực để lấy nước thế này vì không biết bao giờ xe chở nước tới. Không có thời gian cố định”.

Chỉ có 25% người dân có thể lấy nước, còn lại 75% không lấy được nước.

Bà Munni Devi, người dân New Delhi, Ấn Độ, kể: “Chúng tôi phải dựa vào nguồn nước từ các xe bồn thế này. Mọi người phải chen lấn gần xe bồn để lấy nước. Nhiều khi một chuyến xe không được đầy nước. Chỉ có 25% người dân có thể lấy nước, còn lại 75% không lấy được nước”.

Ngoài ra, các thảm họa thiên nhiên như lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ đã làm hư hỏng cơ sở hạ tầng cấp nước quan trọng, đặt ra thách thức với việc giải quyết bài toán về nước.

Chỉ riêng năm 2023, Ấn Độ đã chứng kiến lượng mưa trong mùa gió mùa giảm 6% so với mức trung bình được ghi nhận từ năm 1971 đến năm 2020. Đây là bằng chứng cho thấy sự bấp bênh của loại tài nguyên này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau 5 ngày có mặt tại Myanmar, Đội cứu hộ cứu nạn Công an Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và tình cảm đặc biệt cho người dân Myanmar.

Ông Yoon Suk Yeol đã gửi lời xin lỗi vì không đáp ứng được kỳ vọng của đất nước và người dân, chỉ vài giờ sau khi bị tuyên bãi chức Tổng thống Hàn Quốc.

Myanmar và Thái Lan vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm thêm những người sống sót sau trận động đất mạnh 7,7 độ hôm 28/3.

Sự hỗ trợ của các phương tiện, kỹ thuật đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc cứu hộ, cứu nạn sau động đất tại Myanmar của các cán bộ chiến sĩ Việt Nam.

Viên kim cương nặng 2,33 carat, có màu đỏ thẫm là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên Trái đất, đã được bổ sung vào bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Mỹ.

Những kiệt tác hội họa mang tính biểu tượng như "Mona Lisa" của Leonardo da Vinci và “Tiếng thét” của Edvard Munch đã được chuyển đổi thành âm thanh, giúp người khiếm thị có cơ hội cảm nhận và đắm chìm trong nghệ thuật.