iPhone nào bị khai tử sau khi iPhone 14 ra mắt?

Năm 2021, sau khi ra mắt iPhone 13, Apple tuyên bố ngừng sản xuất iPhone 12 Pro và iPhone XR. Năm nay, iPhone nào sẽ chung số phận?

Năm 2020, Apple đã ngừng sản xuất iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Dường như “táo khuyết” đang cân nhắc loại bỏ hai mẫu iPhone 11 còn lại.

Đây là tin đồn từ iDrop News. Apple vẫn chưa chốt quyết định và tất cả phụ thuộc vào iPhone SE. Apple ra mắt iPhone SE 2022 vào tháng trước, trang bị chip A15 Bionic và kết nối 5G. Tuy nhiên, thiết bị này bán chậm hơn mong đợi do thiết kế cũ. Sản phẩm có giá từ 429 USD. Công ty sẽ không muốn doanh số của nó bị ảnh hưởng bởi một trong các mẫu iPhone cũ hơn như iPhone 11.

Theo iDrop News, thực tế, nhu cầu iPhone 11 lại tăng sau khi iPhone SE 2022 xuất hiện. Nguyên nhân là vì mọi người thà bỏ ra nhiều hơn 70 USD cho một mẫu điện thoại đẹp mắt với hai camera và chip tương đối nhanh còn hơn mua iPhone SE 2022 chỉ vì 5G.

iPhone 12 giá từ 699 USD có thể không bị ngừng sản xuất vì vẫn bán chạy tới ngày nay và cũng có giá thành rẻ hơn. Apple có khả năng giảm giá iPhone 12 còn 599 USD sau khi giới thiệu iPhone 14. Dù vậy, không rõ số phận của iPhone 12 mini. Bài báo trên iDrop News cũng chỉ ra iPhone 13 tiếp tục được bán trên thị trường.

iPhone 14 được đồn ra mắt vào tháng 9 và sẽ là bản nâng cấp lớn, trong đó bản Pro loại bỏ “tai thỏ” để có thiết kế hiện đại hơn, bên cạnh phần cứng camera mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

“Bình dân học vụ số” tiếp nối phong trào “Bình dân học vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1945, giúp Việt Nam chuyển đổi số tích cực để bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam xác định phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhất là các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn.

Trí tuệ nhân tạo AI không phải kẻ thay thế mà là công cụ hỗ trợ con người. Trong kỷ nguyên công nghệ, điều quan trọng không phải là lo sợ mất việc, mà là học cách thích nghi và làm chủ AI để trở thành những người dẫn đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, AI và bán dẫn chính là cơ hội vàng giúp Việt Nam thu hút những nguồn lực lớn về tri thức, đầu tư, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm, một điểm đến công nghệ của khu vực và thế giới.

65% lao động toàn cầu đang ứng dụng AI vào công việc, phổ biến nhất ở lĩnh vực tiếp thị (54%), công nghệ (39%) và tài chính (16%).

Một công ty khởi nghiệp tại Australia đã cho ra mắt chiếc máy tính sinh học thương mại đầu tiên trên thế giới chạy bằng tế bào não sống.