Hơn 140 người Việt bị bắt tại Campuchia vì lừa đảo trực tuyến

Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận thông tin hơn 140 người Việt vừa bị Campuchia tạm giữ vì hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến và đang phối hợp tiến hành các biện pháp bảo hộ, sớm đưa công dân về nước.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 17/7, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Campuchia vừa bắt được hơn 140 người Việt Nam tham gia đường dây lừa đảo tại nước này. 

"Theo thông tin từ Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam thì ngày 14/7 vừa qua hơn 140 công dân Việt Nam bị các cơ quan chức năng của Campuchia giữ tại Phnom Penh do có hoạt động phạm tội lừa đảo trực tuyến", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết. 

Đài PTTH Hà Nội
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 17/7.

Sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia ngay lập tức chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu thông tin. Đồng thời, đại sứ quán cũng đề nghị phía Campuchia bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các công dân Việt Nam, phối hợp hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu.

"Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và các đơn vị liên quan ngay lập tức phối hợp cơ quan chức năng trong nước cũng như sở tại để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi một lần nữa khuyến cáo công dân cần tỉnh táo trước lời mời ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, không cần bằng cấp, không cần qua các bên. Đề nghị công dân tìm hiểu kỹ về công ty, môi trường làm việc trước khi ra nước ngoài. Công dân và người thân muốn tìm hiểu thông tin có thể liên hệ tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói thêm.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết cảnh sát nước này đã bắt hơn 1.000 người, chủ yếu là công dân nước ngoài, trong các cuộc truy quét loạt khu phức hợp lừa đảo trực tuyến ngày 14 - 16/7. Chiến dịch được tiến hành theo chỉ thị của Thủ tướng Hun Manet. Lãnh đạo Campuchia yêu cầu lực lượng hành pháp và quân đội ngăn chặn, trấn áp nạn lừa đảo trực tuyến. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời