Hồi sinh từ trái tim nhân tạo
Đây là dấu ấn quan trọng, đưa y học Việt Nam tiến gần với các nền y học tiên tiến trên thế giới. Theo đó, bệnh nhân được ghép tim là Hoàng Thị Xuân ở Thanh Hóa, được chẩn đoán bị suy tim do bệnh cơ tim giãn, kết hợp với các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu não và tắc động mạch. Các biện pháp điều trị nội khoa không còn hiệu quả. Ghép tim là hy vọng duy nhất, nhưng không có nguồn tạng phù hợp.
Bệnh nhân đã được hội chẩn cả trong nước và quốc tế và chỉ định cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái. Ca phẫu thuật được thực hiện bởi các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và dưới sự hướng dẫn của GS. Jan D.Schmitto - Chủ tịch Hội Tuần hoàn cơ học Châu Âu.
Bệnh nhân Hoàng Thị Xuân chia sẻ: "Tôi xin cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã cho tôi một cơ hội mà tôi tưởng rằng đã khép lại, để tôi tiếp tục viết tiếp những ước mơ cùng với gia đình mình".
Khác với ghép tim toàn phần, tim nhân tạo bán phần - hay còn gọi là thiết bị hỗ trợ tâm thất trái là một thiết bị cơ học được cấy ghép vào trong lồng ngực, giúp bơm máu từ buồng tim trái đến động mạch chủ, hỗ trợ chức năng của trái tim đang suy yếu.
Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ, với sự tham gia của đội ngũ gồm bác sĩ phẫu thuật tim mạch, hồi sức sức tim mạch và nội tim mạch. Sau 3 tuần cấy ghép, bệnh nhân đã đi lại, sinh hoạt cá nhân hoàn toàn ổn định, đang được hướng dẫn theo các quy trình chăm sóc chuyên môn để sẵn sàng xuất viện.
TS.BS Đặng Việt Đức, Phó viện Trưởng Viện Tim Mạch, Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108, cho biết: " Đối với chuyên ngành tim mạch của chúng tôi thì đây là một trong những nhóm kỹ thuật phức tạp nhất và tiên tiến nhất, như một cái máy bơm và gần như thay chức năng hoàn toàn của quả tim bên trái của bệnh nhân. Vì vậy, đòi hỏi các kỹ thuật của các phẫu thuật viên phải vô cùng tinh tế. Nếu kiểm soát phẫu thuật không tốt, các trục trặc của máy với hoạt động quả tim đôi khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh".
Suy tim là giai đoạn cuối của các bệnh lý tim mạch, có tỉ lệ tử vong cao nhất trên thế giới, cao hơn cả bệnh lý ung thư và đột quỵ. Thành công chữa trị ca bệnh này mở ra cơ hội cho hàng ngàn người bệnh suy tim giai đoạn cuối, đang chờ ghép tim để tiếp tục sống.
TS.BS Đặng Việt Đức cho hay: "Hiện tại, các cơ quan chức năng của Bộ Y tế và Cục Quân y Tổng Cục hậu cần - Kỹ thuật Bộ Quốc phòng đã cấp phép mang tính chất thường quy theo đúng các quy định của pháp luật. Như vậy, người dân, người bệnh Việt Nam không may bị mắc bệnh đã có thể được thực hiện kỹ thuật một cách sẵn sàng".


Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 4/5, các cơ sở y tế trên cả nước đang điều trị cho khoảng 243 nghìn người bệnh. Trong đó có gần 2.700 người tới khám và cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông trong 2 ngày 3-4/5.
Liên quan đến thông tin được phản ánh trên báo chí về việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định yêu cầu đóng đủ tiền thì mới cấp cứu cho cháu bé bị công nông cán qua người vào ngày 3/5. Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nam Định xác minh làm rõ.
Trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một người chết não.
Hiện nay, tình trạng vi phạm trong công bố, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm giả, hàng xách tay không rõ nguồn gốc đang ngày càng phổ biến, gây nguy cơ mất an toàn cho người tiêu dùng.
Bộ Y tế đề nghị gỡ nội dung quảng cáo hai sản phẩm: Dáng xuân Phục linh Gold và Best Slim Collagen có chứa chất cấm sibutramine tại các webiste, mạng xã hội.
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Công điện số 55 về tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.
0