Hàn Quốc tiến hành thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk Yeol
Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) bắt đầu tiến hành thẩm vấn Tổng thống Yoon vào lúc 11 giờ sáng 15/1, theo giờ địa phương, vài giờ sau khi thành công trong việc thực hiện lệnh của tòa án để bắt giữ ông Yoon.

CIO sẽ có tối đa 48 giờ để thẩm vấn ông Yoon. Sau đó, họ phải xin lệnh giam giữ ông trong tối đa 20 ngày hoặc thả ông. Cuộc thẩm vấn, với hơn 200 trang câu hỏi được chuẩn bị, dự kiến sẽ tập trung vào việc chứng minh các cáo buộc chính xung quanh việc áp đặt thiết quân luật bất thành, từ giai đoạn lập kế hoạch dẫn đến sự kiện cho đến khi thực hiện nó.
CIO đã điều tra ông Yoon về các hành động có thể lên tới tội nổi loạn, lạm dụng quyền lực và các cáo buộc khác.
Trọng tâm của các cáo buộc là câu hỏi liệu ông Yoon có ra lệnh cho quân đội và cảnh sát đưa một số nghị sĩ ra khỏi tòa nhà Quốc hội vào đêm ông ban bố thiết quân luật và bắt giữ họ hay không.
Các công tố viên nghi ngờ ông Yoon đã ra lệnh khóa chặt tòa nhà Quốc hội để ngăn các nhà lập pháp đối lập vào khu vực bỏ phiếu về việc chấm dứt lệnh thiết quân luật.
Bản cáo trạng chống lại cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun, người hiện đã bị bắt giữ, cho thấy bên công tố cáo buộc ông Yoon đã ra lệnh cho chỉ huy phòng thủ thủ đô Seoul "nổ súng nếu cần thiết, đập vỡ cửa sổ và lôi họ (các nghị sĩ) ra ngoài".

Ông Yoon bị nghi ngờ đã lập danh sách các chính trị gia phải bị bắt giữ, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik, lãnh đạo Đảng Dân chủ Lee Jae-myung và Han Dong-hoon, khi đó là lãnh đạo của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền.
Các công tố viên đã có được lời khai từ Hong Jang-won, một trong những phó chỉ huy tình báo vào thời điểm đó, tuyên bố rằng ông Yoon đã chỉ đạo qua điện thoại rằng "hãy tập hợp tất cả mọi người lại".
Các sĩ quan quân đội bị cơ quan công tố thẩm vấn cho biết họ được lệnh bắt giữ 14 nhân vật chủ chốt và giam giữ họ tại một boongke ngầm gần Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô ở phía Tây Nam Seoul.
Các đảng đối lập cáo buộc ông Yoon đã thảo luận về kế hoạch thiết quân luật với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và Yeo In-hyung, chỉ huy phản gián, ngay từ tháng 8 năm ngoái.
CIO dự kiến sẽ thẩm vấn ông Yoon về cách soạn thảo sắc lệnh thiết quân luật. Sắc lệnh này cấm các hoạt động chính trị của quốc hội và các đảng phái, một điều khoản bị phe đối lập và những người chỉ trích lên án là vi phạm Hiến pháp.
Những nghi ngờ về việc ông Yoon có tiến hành tuyên bố thiết quân luật một cách hợp pháp hay không cũng có thể là trọng tâm chính của cuộc thẩm vấn.

Theo Hiến pháp, tổng thống có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong thời chiến hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc khủng hoảng tương đương với các tình huống như vậy. Những người chỉ trích cho rằng lệnh thiết quân luật của ông Yoon không đáp ứng các tiêu chuẩn này.
Ông Yoon đã biện minh cho lệnh thiết quân luật của mình là biện pháp bảo vệ đất nước khỏi "các thế lực chống nhà nước" đang cướp đi quyền tự do của đất nước và bảo vệ trật tự hiến pháp.
CIO nghi ngờ rằng quyết định của Tổng thống Yoon nhằm mục đích làm tê liệt các chức năng của Quốc hội để giảm bớt áp lực chính trị mà ông vốn phải đối mặt từ các đảng đối lập.
Để ban bố thiết quân luật, ông Yoon cần đưa ra Nội các xem xét và 2/3 sự chấp thuận từ các thành viên Nội các của mình.
Thông qua việc thẩm vấn các bộ trưởng tham dự cuộc họp Nội các ngày 3/12/2024, CIO đã xác định rằng ông Yoon đã không thông báo trước cho họ về mục đích của cuộc họp, chỉ thông báo ngay tại chỗ rằng ông sẽ sớm ban bố thiết quân luật.
CIO cũng có thể sẽ thẩm vấn Yoon để xác định liệu ông có triển khai quân đội để chiếm giữ các máy chủ tại Ủy ban Bầu cử Quốc gia hay không vì những gì ông Yoon gọi là "gian lận bầu cử", một trong những lý do ông đưa ra để áp đặt thiết quân luật.
CIO tin rằng ông Yoon đã tìm cách thành lập một cơ quan lập pháp đặc biệt để thay thế quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã ngăn cản ông theo đuổi chương trình nghị sự của mình. Họ nghi ngờ rằng ông Yoon cũng đã cân nhắc áp đặt một lệnh thiết quân luật khác sau khi Quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ lệnh này.
Các công tố viên dự kiến sẽ gây sức ép với ông Yoon để tìm hiểu cách ông lên kế hoạch cho lệnh thiết quân luật ngay từ đầu.


Tờ The Hill ngày 4/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã dừng việc hoàn tất thỏa thuận bán TikTok cho tới khi Washington và Bắc Kinh đàm phán lại về thuế quan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký sắc lệnh áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, khiến các hãng sản xuất ô tô “đứng ngồi không yên”.
Một máy bay phản lực Eurofighter Typhoon của Anh đã thực hiện thành công chiến thuật quan trọng tiếp nhiên liệu trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận Ramstein Flag của NATO.
Nga xác nhận đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một mục tiêu quân sự tại thành phố Krivoy Rog, miền Đông Ukraine vào tối ngày 4/4.
Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về kinh tế tuyên bố rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngăn chặn được chiến tranh thế giới thứ ba.
Các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump lớn hơn dự kiến, hậu quả kinh tế bao gồm lạm phát cao hơn và tăng trưởng chậm hơn có thể xảy ra, theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
0