Hà Nội - thành phố của cây xanh
Hà Nội nâng niu cây xanh
Gắn liền với tuổi thơ của ông Nguyễn Khắc Thịnh (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) là khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Ông đã chứng kiến biết bao sự đổi thay tại đây. Khi thấy những hàng cây xanh bên bờ hồ bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão số 3 vừa qua, ông không khỏi bày tỏ sự nuối tiếc.
Ông Thịnh chia sẻ: "Rất tiếc trong trận bão vừa qua, có mấy chục cây cổ thụ đã bị gãy la liệt. Vô cùng xót xa, nhất là những người sống lâu năm ở đây như chúng tôi".
Không chỉ đối với những người lớn tuổi mà ngay cả với giới trẻ, không gian xanh quanh hồ Hoàn Kiếm cũng trở thành một địa điểm lý tưởng để những bạn trẻ đam mê hội họa ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt của Hà Nội.
Chỉ vài tháng sau cơn bão số 3, màu xanh đã trở lại. Những mầm cây non vươn lên từ những gốc cũ, những tán lá xanh dần phủ bóng Hồ Gươm như chưa từng có bão qua. Do đó, bảo tồn không gian xanh luôn là ưu tiên hàng đầu của Hà Nội. Từng gốc cây không chỉ góp phần làm đẹp thành phố, mà còn lưu giữ những giá trị ký ức, để Hà Nội luôn là một Thủ đô xanh, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện.
Hà Nội - thành phố nhiều cây xanh
Trong những năm gần đây, Hà Nội đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về diện tích cây xanh. Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội (Sở Xây dựng), trước cơn bão số 3, thành phố có khoảng 1.165.000 cây bóng mát, phân bổ trên 1.310 tuyến đường, phố, công viên, vườn hoa và các khu vực công cộng khác. Riêng 12 quận nội thành đã có khoảng 142.000 cây xanh.
Đường Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu hay Thanh Niên đã trở thành “thương hiệu” của Thủ đô bởi cây xanh rợp bóng, để lại ấn tượng sâu sắc với cả người dân trong nước và quốc tế. Rất nhiều bài thơ, ca khúc về Hà Nội có dáng hình của những con phố xanh, với nhiều hàng cây cao lớn làm nên vẻ đẹp riêng cho Thủ đô.
Anh Trần Quốc Toản (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) chia sẻ: "Tôi thường đưa gia đình lên phố chơi mỗi khi mọi người ở quê ra; tôi rất thích những không gian xanh, trong lành ở các tuyến phố này. Tôi hy vọng công tác chăm sóc và giữ gìn cây xanh của Hà Nội sẽ tiếp tục được giữ gìn và phát huy".
Sau cơn bão số 3, thành phố Hà Nội đã thực hiện rà soát, đánh giá lại từ chủng loại cây, các vị trí trồng cây, điều kiện thổ nhưỡng cũng như các không gian để cây xanh phát triển, chú trọng công tác chăm sóc đối với cây xanh gãy đổ.
Bên cạnh công tác tái thiết, phát động trồng cây xanh cũng trở thành hoạt động được quan tâm đặc biệt. Hà Nội đặt mục tiêu trồng mới thêm 700.000 cây xanh trong năm 2025, góp phần hoàn thành mục tiêu trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025.
Cây xanh không đơn thuần là những vật thể trang trí, mà đã trở thành một phần không thể tách rời của "linh hồn Hà Nội". Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, việc bảo tồn và phát triển cây xanh không chỉ là một nhiệm vụ cấp thiết mà còn là một cam kết về sự phát triển bền vững. Đó là sự dung hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa bê tông và thiên nhiên, để Hà Nội mãi là "thành phố của những hàng cây", một biểu tượng của sự thanh bình và sức sống mãnh liệt.
Dự án cải tạo vườn hoa Lý Thái Tổ
Dự kiến, vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ được cải tạo lại để đảm bảo cảnh quan và công năng sử dụng phù hợp với Di tích cấp Quốc gia đặc biệt - hồ Hoàn Kiếm. Hiện nay, tổng số cây xanh tại vườn hoa là 100 cây, gồm 20 loại, như: cây sưa, vàng anh, bằng lăng, lộc vừng… Khi thực hiện chuyển dịch sẽ chỉ tác động lên những cây nhỏ không có giá trị và cây sâu bệnh; những cây trồng lâu năm, cây có giá trị sẽ được giữ nguyên.
Theo các chuyên gia, việc cải tạo lại vườn hoa Lý Thái Tổ trong thời điểm này là hết sức cần thiết, là cơ hội để làm mới không gian Thủ đô, tạo thêm không gian cho hoạt động của người dân và du khách khi đến với vườn hoa.
Kiến trúc sư Trần Huy Ánh - Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho biết: "Cây xanh cũng như một kiến trúc và có tuổi đời của nó. Thậm chí, cây xanh còn có tuổi đời cao hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó bị suy hao, có những cây sâu bệnh, có những cây không phát triển... thì những cây cần được chỉnh trang để đảm bảo sự sinh trưởng, đảm bảo cảnh quan và đa dạng sinh học".
Dự kiến, sau khi hoàn thành, tổng số cây bóng mát tại vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ là 114 cây, tăng 14 cây so trước khi cải tạo. Về tiến độ triển khai dự án, UBND quận Hoàn Kiếm dự kiến bắt đầu thi công vào tháng 4/2025 và hoàn thành vào tháng 10/2025.


Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các công việc, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân về nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đảm bảo đúng tiến độ.
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ngày 13/5 đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai cán bộ công an để điều tra sai phạm.
Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định ngày 13/5 đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 77-04D, thuộc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Bình Định, với tổng mức gần 12 năm tù.
Qua hai năm, các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 260.000 nghìn vụ gian lận thương mại, thuế; khởi tố hình sự 5.000 vụ với hơn 7.000 đối tượng.
Các đại biểu đề nghị thống nhất, dữ liệu cá nhân được sử dụng để chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế dữ liệu phát triển, cần bảo đảm không xâm phạm đời tư cá nhân.
Liên tiếp trong những ngày vừa qua, hàng loạt vụ va chạm, tai nạn đã xảy ra do người lái xe chủ quan khi đi đến nơi giao nhau, có những vụ đã để lại hậu quả đáng tiếc.
0