Giao tranh tiếp diễn tại Gaza gây quan ngại sâu sắc
Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hàng trăm mục tiêu và tiêu diệt một số lượng không xác định các tay súng Hamas kể từ khi nối lại cuộc tấn công vào Gaza.
Các quan chức y tế Gaza cho biết hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Ông Mardini mô tả Gaza đang ở trong tình trạng "hỗn loạn và đổ nát".

Theo ông Mardini, người dân ở Gaza đang "sống trong nỗi sợ hãi thường xuyên về cái chết do bạo lực" và phải vật lộn để tồn tại trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống do giao tranh gây ra, trong khi các bệnh viện trong khu vực này đang hoạt động với nguồn lực hạn chế.
Ông cho biết Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế có 130 nhân viên đang có mặt ở Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas bắt đầu vào ngày 24/11 và được gia hạn hai lần, giúp phụ nữ, trẻ em Israel và con tin nước ngoài được trả tự do để đổi lấy các tù nhân Palestine.

Giao tranh tiếp diễn tại Gaza gây quan ngại sâu sắc
Nhưng sau 7 ngày, các nhà hòa giải đã không tìm ra được tiếng nói chung có thể kéo dài thời gian ngừng bắn lần thứ ba.
Hội Chữ thập đỏ, một tổ chức trung lập có trụ sở tại Thụy Sĩ, đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc trao đổi đó, bao gồm cả việc vận chuyển các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza.


Người đứng đầu khu vực Kashmir do Pakistan quản lý đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế làm trung gian hòa giải, trước nguy cơ xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan - hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
Lần đầu tiên kể từ khi kết nạp thêm thành viên mới, nhóm BRICS tổ chức cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao của tất cả các thành viên cũ và mới ở Brazil.
Tại vùng Trung Bắc Brazil khô cằn và nắng gió, một người đàn ông đang ấp ủ một giấc mơ lớn, biến Brazil trở thành trung tâm cung ứng nguyên liệu sô-cô-la hàng đầu thế giới.
Nhà phát minh Stephan van Lumig tại ngôi làng Eijsden, miền Nam Hà Lan, đã thổi làn gió mới vào trò chơi tuổi thơ bằng cách sáng tạo nên mô hình đường trượt bi Marblelous.
Sinh viên Mohsen Mahdawi của Đại học Columbia được cho phép tại ngoại để kháng cáo lệnh trục xuất do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành, liên quan đến việc anh tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tối ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết, Nga đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine, song nhấn mạnh rằng một thỏa thuận hòa bình cần được ký kết trực tiếp với Ukraine, không phải với Washington.
0