Biểu tình phản đối NATO tại Hà Lan
Hàng trăm người đã tập trung biểu tình tại thành phố La Hay (Hà Lan) vào ngày 22/6 để phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chi tiêu quân sự và nguy cơ xảy ra xung đột với Iran.
Phát biểu trước đám đông, chính trị gia người Bỉ Jos d’Haese kêu gọi: “Hãy đầu tư vào hòa bình và năng lượng bền vững, thay vì vũ khí”.
Nhiều nhà hoạt động khác lên án việc NATO thúc ép các quốc gia chi 5% GDP cho quốc phòng. Họ cho rằng điều này không vì nhu cầu của người dân mà chỉ làm giàu cho các nhà sản xuất vũ khí và toàn bộ tổ hợp công nghiệp quốc phòng.
Về phía Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sánchez đã gửi thư cho Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ việc buộc Tây Ban Nha chi 5% GDP cho quốc phòng là “không hợp lý và phản tác dụng.”
Hiện vẫn còn gần 1/3 quốc gia thành viên chưa đạt được mức mục tiêu chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng theo yêu cầu của NATO.
Hà Lan đã triển khai chiến dịch an ninh lớn nhất từ trước đến nay mang tên “Lá chắn cam”, huy động hàng nghìn cảnh sát và binh sĩ, máy bay không người lái và lực lượng an ninh mạng để đảm bảo an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO lần này.