Đảm bảo tiến độ làm sạch dữ liệu phương tiện

Số lượng dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe cần cập nhật, "làm sạch" tại Hà Nội còn nhiều, đòi hỏi các địa phương, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu cao điểm.

Theo tổng hợp của Công an TP. Hà Nội, tính đến ngày 15/12, lực lượng chức năng đã thu thập được trên 3.858.000 dữ liệu phương tiện do công dân kê khai trên ứng dụng iHanoi, tăng gần 553.000 phương tiện so với tuần trước.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc do một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, quyền lợi, nghĩa vụ cập nhật, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Công an xã Tam Hưng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Cùng với việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân thực hiện, Công an xã đã phối hợp với các trường học, thông qua giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, phổ biến đến các phụ huynh học sinh qua các nền tảng mạng xã hội.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương, Trường THCS Mỹ Hưng, xã Tam Hưng, TP. Hà Nội chia sẻ: “Ban Giám hiệu đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phổ biến đầy đủ thông tin về việc làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe trên ứng dụng iHanoi tới các bậc phụ huynh thông qua nhóm Zalo của lớp. Qua đó, nếu phụ huynh nào chưa hiểu rõ, nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn.”

Trung tá Lê Tiến Đạt, Phó Trưởng Công an xã Tam Hưng, TP. Hà Nội cho biết: “Do giáo viên đã có các nhóm Zalo kết nối trực tiếp với phụ huynh, nên việc chia sẻ thông tin được thực hiện trên nền tảng quen thuộc, tạo sự tin tưởng và yên tâm để phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát khu vực cũng triển khai các biện pháp hỗ trợ, trực tiếp đến từng hộ gia đình để hướng dẫn.”

Đối với công tác rà soát, cập nhật bổ sung dữ liệu giấy phép lái xe, đến giữa tháng 12, trên nền tảng “Công dân Thủ đô số - iHanoi” đã ghi nhận trên 736 nghìn lượt truy cập quét giấy phép lái xe bìa giấy; kết quả cấp đổi giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ PET từ ngày 24/11 đến 15/12 đạt hơn 22.200 trường hợp. Cơ quan chức năng đã duyệt trên 463 nghìn trường hợp giấy phép lái xe bìa giấy từ tài khoản chỉ huy qua iHanoi. Tại một số địa phương gặp khó khăn do một bộ phận người dân đi làm ăn xa, Công an cơ sở đang tham mưu, thực hiện các giải pháp để sớm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

Thiếu tá Trương Thị Trang, Tổ trưởng Tổ CSKV, Công an phường Chương Mỹ, TP. Hà Nội cho biết: “Hiện vẫn còn một số trường hợp đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, hoặc thuộc diện khó tiếp cận. Đối với những trường hợp này, chúng tôi đang triển khai các biện pháp, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương, Đảng ủy và UBND để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.”

Kiểm tra toàn diện việc triển khai Kế hoạch cao điểm, các tổ công tác của Công an Thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 33 đơn vị Công an cấp xã, qua đó phát hiện một số đơn vị thực hiện chưa đúng quy định về rà soát, thu thập thông tin. Đối với 93 đơn vị còn lại, tổ kiểm tra yêu cầu đơn vị viết cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu đã làm sạch.

Trong giai đoạn “nước rút” này, lãnh đạo Công an TP yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra; bảo đảm quy trình thu thập, rà soát, phê duyệt dữ liệu; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia “tự nhập dữ liệu”; huy động lực lượng hỗ trợ người dân kê khai trên iHanoi; tập trung rà soát, làm sạch dữ liệu theo lộ trình từ dễ đến khó; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ hoàn thành mục tiêu của đợt cao điểm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời