Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu, tiên phong đổi mới

Công an TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai Chương trình công tác năm 2026 vào chiều 18/12.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Thành phố Hà Nội; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Đến dự còn có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các ban ngành Thành phố Hà Nội cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, UBND 126 xã, phường; chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an cấp xã.

Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô trong năm 2025; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành và triển khai nhiều chỉ thị, kế hoạch, chương trình lớn nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, bám sát thực tiễn địa bàn Thủ đô.

Công an Thành phố đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 2.834 lượt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa – xã hội, thể thao diễn ra trên địa bàn, trong đó có nhiều sự kiện cấp quốc gia, quốc tế và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách cấp cao quốc tế. Đặc biệt, Công an Thủ đô đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đài PTTH Hà Nội
Công an Hà Nội bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững kỷ cương pháp luật

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vững thế chủ động tiến công, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Kết quả, lực lượng Công an đã Điều tra, khám phá 4.282 vụ, 7.894 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội. Triệt phá, xử lý hình sự 547 vụ tệ nạn xã hội, bắt giữ 1.897 đối tượng, trong đó có 64 vụ, 85 đối tượng mại dâm lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, 64 vụ, 192 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao. Xác lập, đấu tranh triệt xóa 8 băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ 64 đối tượng. Điều tra, khám phá 17 vụ, bắt 60 đối tượng hoạt động liên quan đến vay nợ “tín dụng đen”. Lực lượng 141 được tăng cường theo hướng trấn áp tội phạm, ngăn chặn được nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập mang theo hung khí gây rối TTCC và các vi phạm pháp luật khác.

Đài PTTH Hà Nội
Công an phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội vừa bắt tạm giữ nhóm đối tượng Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong năm, lực lượng Công an đã xử lý hàng nghìn vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, khởi tố nhiều vụ án lớn; thu giữ trên 750kg ma túy các loại, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với đó, công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đạt tỷ lệ trên 92%, góp phần nâng cao hiệu quả điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đẩy mạnh quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Năm 2025, Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Công tác quản lý cư trú, cấp căn cước, định danh điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các giải pháp, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so với năm trước.

Đài PTTH Hà Nội
Lực lượng CSGT Thủ đô bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên toàn địa bàn thành phố.

Tình hình trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường, kịp thời xử lý hàng trăm vụ việc, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Xây dựng lực lượng Công an Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt chú trọng. Công an Thành phố Hà Nội đã gương mẫu đi đầu trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, tổ chức lại Công an cấp xã theo địa giới hành chính mới, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua – khen thưởng được đẩy mạnh, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những kết quả Công an Thành phố Hà Nội đạt được Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương chiến công của Chủ tịch nước tặng cho các cá nhân; ngoài ra trao cờ Thi đua của Bộ Công an cho 20 tập thể; Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Bằng khen của UBND thành phố cho 26 tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đánh giá và khen ngợi những kết quả mà Công an Thủ đô đã đạt được trong năm 2025, đặc biệt là trong công tác nắm tình hình, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1.

Chỉ đạo nhiệm vụ công tác của Công an Thủ đô trong năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đi đầu, tiên phong trong ứng dụng công nghệ số, hiện đại hóa nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển đất nước bền vững.

Xây dựng lực lượng Công an thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời