Đà Nẵng hoàn thành cập nhật hơn 2.000 thủ tục hành chính

Đà Nẵng hoàn tất cập nhật hơn 2.000 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm dữ liệu thông suốt sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam.

Việc thành phố Đà Nẵng hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu hơn 2.000 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia là công tác quan trọng để bảo đảm không gián đoạn thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động công vụ, giải quyết thủ tục hành chính sau khi thành phố sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Trung tâm hành chính công của tất cả phường, xã mới ở thành phố Đà Nẵng đều đảm bảo đảm bảo cung cấp 400 bộ thủ tục hành chính cho người dân. Ông Mai Xuân Thủy – cán bộ phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Hạ tầng chúng tôi mới có từ đầu 2023, vận hành đến năm 2024 thì hạ tầng đồng bộ với mạng main (chính) của thành phố nên việc thực hiện rất thuận lợi".

Việc kết nối liên thông trực tiếp từ xã, phường lên sở, ngành và bộ phận một cửa cấp Thành phố ở Đà Nẵng cũng thông suốt. Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử, các dịch vụ công trực tuyến thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi chính quyền mới hoạt động từ ngày 1/7.

Ông Nguyễn Thành Tiến – Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Những nhiệm vụ đưa về cấp phường là hơn 1.000 nhiệm vụ cùng 28 Nghị định phân cấp, khối lượng phân cấp rất lớn. Trung ương yêu cầu chuyển đổi số, thay đổi phương thức lãnh đạo, năng động, sáng tạo hơn trong từng cán bộ".

Đến nay, Đà Nẵng đã cập nhật cơ sở dữ liệu hơn 2000 thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, dù là thành phố trực thuộc trung ương có diện tích lớn nhất nước, các xã phường gồm biên giới, miền núi, nông thôn và đô thị nhưng việc kết nối rất đồng bộ. Đà Nẵng cũng là địa phương có thể thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi giới tuyến ở một số lĩnh vực cho người dân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời