Croatia siết chặt quy định về cho thuê nhà ngắn hạn
Chính phủ nước này đang thảo luận về các quy định mới nhằm siết chặt hoạt động cho thuê nhà ngắn hạn tại các điểm đến như Split và Dubrovnik. Dự thảo luật bao gồm các biện pháp như tăng thuế cho thuê và yêu cầu 80% cư dân trong các tòa nhà chung cư phải đồng ý mới được phép cho thuê ngắn hạn. Điều này đã gây ra tranh cãi và lo ngại từ các chủ sở hữu căn hộ và những người điều hành dịch vụ cho thuê.
Bà Barbara Markovic - Chủ tịch Hiệp hội lưu trú Croatia, cho biết: "Chúng tôi cho rằng, nếu chỉ sở hữu một căn hộ, chủ nhà có thể xem đó như nhà ở gia đình và không cần phải xin ý kiến từ các cư dân khác. Đây là vấn đề xã hội, vì nhiều người dựa vào việc cho thuê để có thu nhập chính, nuôi con và trả nợ. Tuy nhiên, những người sở hữu nhiều căn hộ không thuộc nhóm lưu trú gia đình. Nếu họ không sống gần nơi cho thuê, rất khó đảm bảo chất lượng dịch vụ cho khách hàng".
Bà Markovic cũng đề cập đến sự phát triển tràn lan các căn hộ cho thuê ngắn hạn không mang lại lợi ích chung. "Họ muốn đồng nhất cho thuê dài hạn và ngắn hạn. Nhưng thực tế, số lượng khách không thay đổi nhiều qua các năm, trong khi số lượng chỗ ở lại tăng thêm 30.000 giường mỗi năm", bà Barbara Markovic cho biết thêm.
Tại Split, nhiều cư dân cũng phản ánh những hệ lụy của việc cho thuê ngắn hạn trong khu dân cư, và họ ủng hộ các đề xuất quản lý chặt chẽ hơn. Một cư dân thành phố Split cho hay: "Những người trẻ tuổi, chủ yếu là khách du lịch, thường tổ chức tiệc tùng đến tận 2 giờ sáng trong các hàng quán. Sau khi các hàng quán đóng cửa, họ trở về căn hộ và đưa theo những người lạ khác, gây ồn ào, la hét, và say xỉn. Điều này không chỉ khiến mọi người không thể ngủ được mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe”.
Ngành du lịch, chiếm 20% GDP của Croatia, có thể chịu tác động sâu rộng từ những thay đổi này. Dù một số người dân địa phương cho rằng các cải cách là cần thiết để phục hồi cộng đồng, dự thảo cuối cùng vẫn đang chờ được thảo luận thêm tại quốc hội.


Trận bão lớn tấn công miền Trung - Đông Mỹ vào ngày 6/4 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét.
Quân đội Israel ngày 6/4 đã mở đợt tấn công mới vào miền Trung Dải Gaza, đồng thời yêu cầu người dân ở một số quận tại thành phố Deir al-Balah phải sơ tán.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 3/4 tái khẳng định cam kết của chính quyền Washington đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhắc lại mong muốn của Mỹ rằng các đồng minh sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng lên mức 5% GDP.
Hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu các cuộc đàm phán về thuế quan kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng chính sách thuế mới. Đó là tiết lộ của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau khi gần 6 nghìn tỷ USD đã bị xóa sạch khỏi thị trường chứng khoán Mỹ vào tuần trước, do quan ngại của giới đầu tư về tác động của xung đột thương mại với nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Triển lãm “Tutankhamun: Triển lãm nhập vai” tại Thủ đô London đã tái hiện sống động cuộc đời vị Pharaoh nổi tiếng, cùng những câu chuyện chưa từng kể về triều đại của Tutankhamun.
Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vòng tiếp xúc mới giữa Nga và Mỹ có thể diễn ra trong tuần này.
0