CLB Liên thế hệ 'Tự giúp nhau': Nơi gắn kết cộng đồng
Sau hơn 5 năm triển khai Đề án 1336 của Chính phủ về xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ "Tự giúp nhau", Hà Nội đã ghi nhận những thành tựu nổi bật, cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa định hướng chính sách và sự chủ động sáng tạo tại địa bàn.
Từ khi được vay vốn tại Câu lạc bộ Liên thế hệ "Tự giúp nhau", bà Nguyễn Thị Kim Liên (phường Vĩnh Tuy) có thêm vốn để mở rộng kinh doanh cửa hàng quần áo. Bà Liên là một trong số nhiều hội viên của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn vốn của câu lạc bộ.
Bà Nguyễn Thị Kim Liên chia sẻ: "Hoạt động kinh doanh của chúng tôi hiện đang phát triển ổn định. Chúng tôi đã bảo toàn được nguồn vốn vay ban đầu từ câu lạc bộ, đồng thời góp thêm vốn để mở rộng đầu tư. Với mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn và có nguồn thu tốt hơn, chúng tôi kính đề nghị thành phố và các cấp lãnh đạo xem xét đầu tư hoặc tạo điều kiện cho các hội viên như chúng tôi được vay thêm vốn để phát triển kinh doanh và ổn định cuộc sống".
Tính đến nay, toàn thành phố đã thành lập được trên 500 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với gần 33.000 thành viên, xếp thứ hai toàn quốc. Các câu lạc bộ không chỉ phát triển mạnh về số lượng mà còn chú trọng chất lượng hoạt động, tổ chức triển khai hiệu quả 8 mảng hoạt động. Hiện có hơn 400 câu lạc bộ có tổ tăng thu nhập, với quỹ bình quân 30 - 50 triệu đồng; trong đó, 49 câu lạc bộ đã xây dựng quỹ hơn 100 triệu đồng.
Ông Nguyễn Thế Toàn - Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội cho hay: "Tất cả các câu lạc bộ này đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi người cao tuổi, và các hoạt động này đều đạt được hiệu quả rất cao."
Khác với nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi theo hướng thụ động, Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau hướng đến sự chủ động, tương tác đa chiều giữa các thành viên các thế hệ trong cộng đồng. Mô hình này đã và đang trở thành hạt nhân xây dựng cộng đồng bền vững, nơi mỗi người – bất kể tuổi tác – đều được trân trọng, lắng nghe và sẻ chia.