Chương trình nông nghiệp, nông thôn là điểm sáng của Hà Nội

Tối 29/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội khai mạc Festilval sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ 3 năm 2024; kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Trong 70 năm qua, cùng với sự lớn mạnh của nền nông nghiệp cả nước, ngành NN&PTNT Hà Nội ngày càng phát triển. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2023 đạt hơn 59.000 tỷ đồng, cao hơn 8 lần so với năm 2008, đứng tốp đầu các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ ba cả nước. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân hằng năm 3,03%, vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội được đánh giá là điểm sáng của cả nước.

Hà Nội đang tiến gần mục tiêu hoàn thành thành phố nông thôn mới khi 4 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức và Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó, huyện Thanh Trì đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận "Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023".

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Sở NN&PTNT Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận cống hiến, đóng góp to lớn của ngành NN&PTNT trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô, góp phần quan trọng vào công cuộc kháng chiến và đổi mới của đất nước. Trong bối cảnh mới, ngành NN&PTNT cần tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, đa giá trị theo hướng sinh thái, bền vững; xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại gắn với phát triển đô thị; phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nông thôn, tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hỗ trợ liên kết doanh nghiệp - nông dân.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khai mạc Festival sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ 3 năm 2024.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.

Để hạn chế tối đa tình trạng thiếu nước cục bộ tại các khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các công ty cấp nước điều phối nước hợp lý, đẩy mạnh các dự án cấp nước cho những khu vực chưa có mạng lưới nước sạch.

Thực hiện Công điện số 04 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều huyện ngoại thành đã đình chỉ điều hành công việc một số chủ tịch xã để tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Theo đó sẽ ưu tiên bốn nhóm cán bộ cấp huyện làm Bí thư xã, phường.

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Từ ngày 1/8 sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy, chế độ cho các cán bộ hoạt động không chuyên trách này là gì?