Chương trình nghệ thuật "Bản giao hưởng hòa bình": Dấu ấn và khát vọng độc lập của dân tộc

(HanoiTV) -

Chào mừng 1011 năm Thăng Long - Hà Nội, 67 năm giải phóng Thủ đô và 22 năm Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” do UNESCO trao tặng, vào 20h ngày 30/10, Thành ủy Hà Nội, Đài PT-TH Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình”.

Với chủ đề “Hồi tưởng”, “Bản giao hưởng hòa bình” sẽ kể lại hành trình đi tìm hòa bình của dân tộc và Thủ đô bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Chia sẻ về ý tưởng này, Nhà báo Ngô Thanh, người viết kịch bản chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” cho biết, trong lịch sử ngàn năm của dân tộc, để có được sự thái bình, đất nước Việt Nam nói chung, trong đó có Thăng Long, Hà Nội nói riêng từng nhiều phen trải qua nước lửa, binh đao. Vì vậy, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội luôn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc.

Thực tế, chỉ hơn 100 năm trở lại lại đây, chúng ta vẫn phải chứng kiến vết đại bác găm ở Cửa Bắc thành Hà Nội, nơi từng được xưng tụng là “Long Đỗ bách chiến thành”. Những lỗ thủng xuyên thấu ngàn bức tường phố cổ, rồi tiếng bom ba càng nhắm thẳng xe tăng địch trước ngõ chợ Đồng Xuân đáp trả quân thù. Những ngày tháng Chạp năm 1972, phố Khâm Thiên hoang tàn đổ nát, nhưng xác pháo đài bay của Mỹ rơi rụng giữa làng hoa Ngọc Hà trong 12 ngày Thủ đô chìm trong máu lửa.

Trong tim mỗi người Hà Nội, Thăng Long ngàn năm vẫn là “phi chiến địa”! Bởi đó không chỉ là ước mơ, là khát vọng như trong suy nghĩ, mà đã là một hiện thực hiện hữu. Hơn ai hết, người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn yêu chuộng hòa bình, bởi chúng ta thấu hiểu rõ sự tàn khốc, ghê rợn của chiến tranh hơn bất cứ ai.

Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình” được dàn dựng, hòa âm phối khí bởi nhạc sĩ trẻ tài năng Dương Cầm. Với hình thức diễn tấu bán cổ điển, sự kết hợp hài hòa giữa dàn nhạc giao hưởng và ban nhạc nhẹ, chương trình được dàn dựng công phu và thu thanh trực tiếp tại hiện trường (live) sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả bởi chất lượng nghệ thuật cao, xen lẫn yếu tố âm nhạc hàn lâm.

Một trong những điểm mới của “Bản giao hưởng hòa bình” năm nay được nhà báo Ngô Thanh chia sẻ, đó là chương trình còn lồng ghép những tác phẩm âm nhạc được sáng tác đặc biệt trong mùa dịch, nhằm tôn vinh những người con Hà Nội xung phong vào tâm dịch để cứu chữa nhân dân.

“Bản giao hưởng hòa bình” sẽ mang đến cho công chúng Thủ những giai điệu lắng đọng, đầy cảm xúc của những tác phẩm âm nhạc bất nhủ như Hồi tưởng (Sáng tác: Hoàng Vân) qua giọng ca của ca sĩ Đăng Dương, Trịnh Nhật Minh và dàn hợp xướng; Chiều trên quê hương - Trăng sáng quê tôi (Sáng tác: Nguyễn Thị Nhung - Đinh Thìn); Biểu diễn: Violist Quang Duy & Dàn nhạc Hanoi Chamber Orchestra; Người Hà Nội (Sáng tác: Nguyễn Đình Thi) qua giọng ca của Đào Tố Loan - Đông Hùng… Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ Phạm Thu Hà, Đinh Trang, Tiến Hưng, ban nhạc nhẹ Background…

Sự kiện ý nghĩa này sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên Kênh 1, Kênh 1 của Đài PT – TH Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 18/4 đã tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ) kiêm đồng Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ, tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Nếu không có biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt, tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn đe dọa quyền riêng tư, sự an toàn và lòng tin của người dân với các cơ quan chức năng.

Tối 18/4, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh - người bị truy nã trong vụ nổ súng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Ninh đang bỏ trốn tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá.

Theo dự kiến, quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) từ 8 phường sẽ còn 3 phường sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tối 18/4, tại TP.HCM, các khối quân đội, công an tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chiếc xe Toyota Vios gắn biển "tập lái" đã va chạm mạnh với chiếc Mercedes-Benz GLC chạy hướng ngược lại khiến xe này gãy càng A, rụng bánh.