Camera ghi hình vi phạm: 'Nhỏ mà có võ'
Đây là thiết bị camera chuyên dụng được trang bị cho lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ. Mặc dù có hình dạng siêu nhỏ, ước chừng chỉ bằng một bao diêm nhưng lại vô cùng hữu dụng. Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Thủ đô sẽ quan sát và ghi lại hành vi vi phạm để xử lý trực tiếp hoặc gửi thông báo phạt nguội, từ đó tăng tính răn đe đối với người dân.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho biết, trong ba ngày từ 15-17/4, đơn vị đã xử phạt nguội 17 tài xế xe máy vi phạm giao thông. "Một số người điều khiển xe máy khi thấy không có cảnh sát làm nhiệm vụ thì cố tình vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi lên vỉa hè... Để xử lý tình trạng này, đơn vị đã khai thác hình ảnh từ hệ thống camera giám sát và bố trí cán bộ hóa trang, ghi hình rồi gửi thông báo phạt nguội", Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết.
Điển hình như trường hợp của tài xế Phạm M. (21 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29Z6-31XX vượt đèn đỏ tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng. Nam tài xế Phạm M. trình bày với cảnh sát, do không thấy lực lượng chức năng tuần tra và nghĩ xe máy không bị phạt nguội nên đã chủ quan. "Tôi rất bất ngờ khi nhận được thông báo phạt nguội, hình ảnh rõ nét, clip ghi lại toàn bộ quá trình vi phạm", tài xế Phạm M. nói.
Với lỗi vi phạm trên, CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế M. 5 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.


Nhờ việc có thể ghi lại rõ nét hình ảnh, biển số xe vi phạm, vì thế công tác xử lý của lực lượng chức năng càng minh bạch, chính xác, đảm bảo xử lý đúng người, đúng lỗi vi phạm. Ngoài ra, thiết bị camera được thiết kế nhỏ gọn cũng góp phần hỗ trợ cho lực lượng chức năng trong việc hóa trang, ghi hình, cơ động xử lý vi phạm.
Thời gian qua, tình hình TTATGT có nhiều diễn biến phức tạp. Dù đại đa số người dân đều có ý thức chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, tuy nhiên một bộ phận người dân bắt đầu có tâm lý "nhờn luật", cố tình vi phạm khi không có lực lượng chức năng. Việc xử lý vi phạm trực tiếp kết hợp với phạt nguội qua hệ thống camera giao thông đem lại hiệu quả lớn trong công tác xử lý vi phạm, duy trì nề nếp giao thông văn minh đã được thiết lập thời gian qua.
Thống kê của Công an TP Hà Nội cho thấy, trong một tháng từ ngày 15/3 đến 15/4, toàn TP đã xử lý 16.705 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 5.614 phương tiện, tước 656 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm 2.130 giấy phép lái xe.
Cụ thể, vi phạm nồng độ cồn 4.461 trường hợp; chở hàng quá khổ, quá tải 894 trường hợp; vượt đèn đỏ 300 trường hợp; đi vào đường cấm, đi ngược chiều 264 trường hợp; chở hàng hóa cồng kềnh 168 trường hợp.


Chính phủ yêu cầu giữ ổn định hệ thống trường học và trạm y tế khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã, tránh gây xáo trộn đời sống người dân.
Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10 đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp xe ba bốn bánh chở hàng cồng kềnh, kéo theo xe khác trong sáng 30/5.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 30/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
Bộ Nội vụ xây dựng chính sách thôi việc dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi tinh giản biên chế sẽ gồm chính sách thôi việc ngay và hỗ trợ học nghề trước khi giải quyết thôi việc
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thiện (trú tại xã Liệp Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Số người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục tăng nhanh qua các năm với tỷ lệ bao phủ năm 2025 là 94,2%, theo số liệu từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
0