Hà Nội sẽ chỉ định tạm thời bộ máy phường, xã khi sắp xếp

Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, các xã sau khi sắp xếp, thành phố sẽ chỉ định bộ máy lãnh đạo, không tổ chức bầu cử trong giai đoạn đầu để đảm bảo bộ máy được ổn định và vận hành thông suốt.

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chia sẻ tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và Sóc Sơn trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 18/4.

Việc bầu các chức danh chính thức sẽ được tiến hành sau, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6. Lý do của cách làm này là bởi thời gian hiện nay rất gấp rút, không được phép để xảy ra bất kỳ khoảng trống quyền lực nào – điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp, sự vận hành của bộ máy Nhà nước, và rộng hơn là cả công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việc sắp xếp này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, không để chậm trễ dù chỉ một giờ, một ngày.

Tại hội nghị, nhiều cử tri quan tâm tới công tác sắp xếp bộ máy. Trong đó, liên quan đến chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức khi sắp xếp tổ chức bộ máy, xoá bỏ cấp huyện và sáp nhập các xã.

Ông Nguyễn Đức Mạnh – Cử tri xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội nêu ý kiến: "Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cho biết thành phố có phương án sắp xếp đối với cán bộ, công chức dôi dư như thế nào? Thành phố có chế độ chính sách gì ngoài các chính sách chung của Nhà nước đối với cán bộ, công chức viên chức nghỉ hưu sớm, nghỉ việc do quá trình sắp xếp? Thành phố đã có phương án xử lý đối với các tài sản công, đặc biệt là các trụ sở, các cơ quan đơn vị dôi dư sau quá trình sắp xếp chưa?".

Bà Đỗ Thị Ánh Ngọc – Cử tri xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội đặt vấn đề: "Thực hiện chủ trương về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn một, huyện Mê Linh có hai xã thực hiện sáp nhập là xã Vạn Yên và xã Liên Mạc, về công tác cán bộ có ba cán bộ là trưởng đoàn thể (xã trước sáp nhập) được bố trí làm Phó đoàn thể sau sáp nhập (Cán bộ không chuyên trách) của xã mới, hoạt động từ ngày 1/1/2025. Ngày 28/3/2025, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 137, tại mục 5.2 về tổ chức chính quyền địa phương cấp xã, về biên chế, kết thúc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Vậy xin hỏi ba cán bộ này có ngoại lệ không? Nếu không ngoại lệ thì chế độ chính sách được áp dụng như thế nào?".

Trả lời các kiến nghị trên, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, quá trình sắp xếp thành phố có nghiên cứu chính sách cho cán bộ dôi dư nhưng theo hướng dẫn của Trung ương nên thành phố không có chính sách này. Liên quan đến chế độ và biên chế, ngày 15/4 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã có Công văn số 03 nêu rõ: chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để biên chế cấp xã, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới. Đồng thời, trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định của Chính phủ.

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, ngày hôm nay - 18/4, thành phố đã tổ chức cuộc họp về phương án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, với sự tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành và UBND quận, huyện. Hà Nội sẽ có những đơn vị xã, phường mới được gộp từ 3 - 4 đơn vị cấp xã, giảm 60 - 70% so với số xã, phường hiện có. Về tổ chức có sự thay đổi, cán bộ cũng có sự thay đổi. Đặc biệt với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, ở giai đoạn đầu, thành phố Hà Nội sẽ chỉ định bộ máy lãnh đạo các xã, phường mà không thực hiện việc bầu cử để đảm bảo công việc được thông suốt. Việc bầu các chức danh chính thức sẽ được tiến hành sau, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6.

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu: "Tinh thần chung đối với các xã mới sau sáp nhập là sẽ chỉ định bộ máy lãnh đạo, không tổ chức bầu cử ngay trong giai đoạn đầu. Toàn bộ bộ máy bao gồm: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cấp ủy viên, thường vụ, Bí thư Đảng ủy... đều sẽ được chỉ định tạm thời để đảm bảo bộ máy được ổn định và vận hành thông suốt. Việc bầu các chức danh chính thức sẽ được tiến hành sau, dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6. Lý do của cách làm này là bởi thời gian hiện nay rất gấp rút, không được phép để xảy ra bất kỳ khoảng trống quyền lực nào - điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp, sự vận hành của bộ máy Nhà nước, và rộng hơn là cả công cuộc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Việc sắp xếp này thể hiện tinh thần quyết liệt, khẩn trương, không để chậm trễ dù chỉ một giờ, một ngày".

Chủ tịch UBND thành phố cũng chia sẻ với cử tri về các dự án trọng điểm của thành phố như cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi hay tuyến đường sắt đô thị số 2 và 5 phải phấn đấu khởi công bằng được trong năm nay, từ đó khẳng định sự quyết tâm của thành phố trong việc có thêm yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, giảm ùn tắc, ô nhiễm, cơ hội phát triển doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp tư nhân.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hơn 200.000 bạn trẻ tại 63 tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt ra quân nhặt rác trong khuôn khổ chiến dịch Clean Up Việt Nam lần thứ 7 do cộng đồng Xanh Việt Nam phát động.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 9/6 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Mùa hè hứa hẹn là thời điểm bùng nổ của ngành du lịch trong nước, với nhiều điểm đến hấp dẫn, hoạt động phong phú cùng chính sách kích cầu du lịch từ các địa phương như Hà Nội.

Người dân Hà Nội bắt đầu tuần làm việc mới với tiết trời tương đối dịu mát.

Hà Nội tiếp nhận 100% hồ sơ cấp phép xây dựng qua hình thức trực tuyến từ hôm nay, 9/6.

Nhiều đối tượng giả mạo các fanpage các bệnh viện, các tổ chức từ thiện đã lợi dụng lòng tốt của người dân trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.