Chứng khoán ngày 14/11: VN-Index giảm hơn 14 điểm
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 14,15 điểm (-1,14%) về mức 1.231,89 điểm; HNX-Index giảm 2,39 điểm (-1,06%) còn 223,82 điểm.
Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp với tổng giá trị giao dịch đạt gần 18.400 tỷ đồng trên cả ba sàn, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa vội vàng "bắt đáy" dù thị trường đã giảm sâu.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu tác động mạnh nhất với 6 đại diện trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index, bao gồm CTG, BID, VCB, VPB, TCB và MBB. Các cổ phiếu chứng khoán cũng không ngoại lệ khi SSI giảm gần 3%, VCI giảm gần 5%, MBS và HCM đều để mất hơn 3%. "Vua thép" HPG cũng góp phần vào đà giảm khi lao dốc gần 3%, khiến VN-Index mất thêm hơn một điểm.
Ở chiều ngược lại, BCM, HVN và HAG là ba cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index.
Diễn biến đáng quan ngại là khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng trong hơn 12 phiên liên tiếp, giá trị bán ròng hơn 760 tỷ đồng trong phiên này. Nhìn xa hơn, nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu xả mạnh cổ phiếu Việt kể từ đầu tháng 10/2024.


Mùa hè được xem là “thời điểm vàng” để các doanh nghiệp điện máy bứt tốc doanh thu.
Ba phiên tăng liên tiếp giúp VN-Index lấy lại mốc 1.300 điểm, sau khi đánh mất trong nhịp điều chỉnh mạnh vì biến động thuế quan cách đây một tháng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam vào ngày 14/5, với mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2030.
Đoàn công tác của Bộ Tài chính đã làm việc với Tập đoàn Intel và Meta tại Hoa Kỳ nhằm hợp tác phát triển AI và bán dẫn, qua đó thúc đẩy cân bằng thương mại hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra Công điện yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại các doanh nghiệp và ngân hàng lớn.
Các thương hiệu vàng trong nước ngày 14/5 đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng, sau khi Thủ tướng Chính phủ ra công điện chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý thị trường này.
0