Chiến sự Nga-Ukraine ngày 10/1: Su-35S của Nga oanh tạc Kursk
Máy bay Su-35S của Nga oanh tạc Kursk
Theo hãng thông tấn TASS, ngày 9/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay chiến đấu Su-35S đã thực hiện nhiệm vụ yểm trợ trên không cho loạt máy bay tấn công và trực thăng chiến đấu, hỗ trợ các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine ở khu vực biên giới Kursk.
Lực lượng Nga cho biết các máy bay Su-35S đóng vai trò then chốt trong việc yểm trợ máy bay chiến đấu, tiêm kích và trực thăng quân đội thực hiện các đợt không kích mạnh mẽ nhằm vào lực lượng Ukraine. Đồng thời, Su-35S cũng sử dụng hệ thống vũ khí tích hợp trên máy bay để tiến hành trinh sát, nhằm phát hiện và vô hiệu hóa các địa điểm phòng không của đối phương.

Ukraine đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Nga tại Kursk
Trong khi đó, theo The Kyiv Independent, ngày 9/1, Lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine công bố đã phối hợp với các đơn vị khác để đẩy lùi hàng loạt đợt tấn công lớn của Nga tại tỉnh Kursk. Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine tái khởi động các hoạt động phản công tại khu vực Kursk.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong ngày qua, họ đã đẩy lùi gần 50 cuộc tấn công trên bộ của Nga tại Kursk.
Phía Nga được cho là đã huy động tới 50 phương tiện quân sự, bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân, xe buggy và UAV Lancet, nhằm tổ chức tấn công theo 6 đợt liên tiếp. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi nhiều đợt tấn công, đồng thời tuyên bố tiêu diệt 98 binh sĩ Nga.
Có ít nhất 60.000 quân Ukraine đang ở Kursk
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Tổng thông Ukraine Vladimir Zelensky hôm nay cho biết có tới 60.000 quân Ukraine tham gia vào hoạt động quân sự ở Khu vực Kursk.
"Có 60.000 quân Ukraine ở khu vực này", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RAI News 24. Ông Zelensky cũng thừa nhận đã thông báo cho các đối tác châu Âu và Mỹ của Kiev về việc bắt đầu hoạt động quân sự ở Khu vực Kursk.
Cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine vào Khu vực Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 năm 2024. Chính quyền đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang trong khu vực và sơ tán cư dân ở các khu vực biên giới đến các vùng lãnh thổ an toàn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 50.000 binh sĩ và 296 xe tăng kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk.
Quân đội Nga giải phóng ba khu định cư ở khu vực Donbass trong tuần qua
Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 689 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và tám tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất trong tuần, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin
"Các đơn vị Nhóm tác chiến phía Tây đã giải phóng khu định cư Nadiya trong các hoạt động tích cực. Các đơn vị Nhóm tác chiến phía Nam đã giải phóng khu định cư Kurakhovo nhờ các hoạt động quyết định. Các đơn vị Nhóm tác chiến trung tâm tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của đối phương và giải phóng khu định cư Dachenskoye", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Ngoài ra, trong tuần qua, quân đội Nga đã thực hiện 28 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và tấn công các phương tiện bay không người lái, đánh vào các sân bay quân sự, quân đội và các địa điểm triển khai lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine trong tuần.
"Trong tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 1, Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 28 cuộc tấn công kết hợp vũ khí chính xác và tấn công các phương tiện bay không người lái, cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, kho vũ khí, xưởng lắp ráp và cơ sở lưu trữ các phương tiện bay không người lái tấn công, cũng như các địa điểm triển khai tạm thời của các đội hình vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Xe tăng T-80BM của Nga phá hủy các cứ điểm của Ukraine
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đội xe tăng T-80BM của nhóm tác chiến phía Tây đã phá hủy một cứ điểm, một kho đạn dược và tấn công quân lính của Ukraine.
"Lần này, các đội xe tăng T-80BM của nhóm tác chiến phía Tây đã phá hủy một cứ điểm, một kho đạn dược và tấn công quân lính của Ukraine tại một trong những khu vực của hoạt động quân sự đặc biệt. Các đội xe tăng T-80BM đã tham gia trong một nhiệm vụ chiến đấu và nhanh chóng đến các vị trí tác chiến. Các đội xe chỉ mất một thời gian tối thiểu để bắn chính xác vào các mục tiêu đã xác định", Bộ này cho biết.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đội xe tăng của nhóm tác chiến phía Tây đang ở tiền tuyến của hoạt động đặc biệt và hỗ trợ cho các đơn vị súng trường và tấn công cơ giới của Nga, thực hiện các cuộc tấn công hỏa lực mạnh mẽ vào kẻ thù.
"Hỏa lực được điều chỉnh với sự trợ giúp của các phương tiện bay không người lái, có camera ghi lại các cuộc tấn công. Xe tăng thực hành bắn từ các vị trí bắn có mái che và bắn trực tiếp. Chúng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách khá xa và ngoài tầm nhìn trực tiếp", Bộ Quốc phòng cho biết.
Kiev cử cựu tù nhân đến giữ Chasov Yar
“Bộ tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đang cử các đơn vị gồm cựu tù nhân đến giữ thành phố Chasov Yar”, một sĩ quan Nga có biệt danh Chukcha, tham mưu trưởng tại trung tâm trinh sát Melodia của lữ đoàn tình nguyện Espanola trong Nhóm tác chiến phía Nam, nói với TASS.
"Lực lượng Ukraine không có ý định từ bỏ thành phố này. Theo các báo cáo tình báo, giờ đây một số 'chiến binh huyền thoại' sẽ giữ thành phố. Đây là cách Ukraine gọi những tù nhân này”, cựu chiến binh này cho biết.
Trước đó, chiến binh này cho biết lực lượng Kiev đồn trú tại Chasov Yar đang phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược và quân lính vì quân đội Nga đã kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế chính của quân đội Ukraine dẫn đến thành phố.
Chasov Yar nằm trên một ngọn đồi có tầm quan trọng chiến lược kết nối các tuyến tiếp tế của quân đội Ukraine đến Dobass. Việc mất thành phố này có thể làm phức tạp thêm công tác phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở các khu vực lân cận và mở ra các tuyến đường mới cho hướng tấn công của quân đội Nga.
Nhóm Ramstein thông qua 8 lộ trình phát triển quân đội Ukraine
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố tại cuộc họp của nhóm Ramstein ở Đức rằng những người tham gia nhóm làm việc đã phê duyệt lộ trình trong tám lĩnh vực hợp tác quân sự với Kiev, bao gồm: hàng không, phòng không, năng lực biển, pháo binh, xe bọc thép, công nghệ thông tin, thiết bị bay không người lái, rà phá bom mìn.
Theo đó, hiện các nước NATO là thành viên của liên minh xe tăng sẽ tiếp tục vận chuyển xe bọc thép đến Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nói với các phóng viên sau cuộc họp lần thứ 25 của nhóm làm việc phụ trách điều phối các chuyến hàng quân sự đến Ukraine, diễn ra tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức.
"Trong cuộc họp của nhóm liên lạc về Ukraine, tôi đã trình bày lộ trình của liên minh chúng ta nhằm tăng cường năng lực thiết giáp của Ukraine và thông tin về đợt chuyển giao tiếp theo. Tất cả các quốc gia tham gia cuộc họp này đang chuẩn bị cho việc hỗ trợ thêm và các đợt giao hàng trong tương lai cho Ukraine", Bộ trưởng cho biết trong một cuộc họp báo.

Từ trái sang phải: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tham gia cuộc họp Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine tại Căn cứ không quân Ramstein, Đức hôm 9/1. Ảnh DAP
Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Ukraine đã trình bày chiến lược quân sự của mình dựa trên 4 ưu tiên chính gồm ổn định tuyến đầu; tăng cường năng lực phòng thủ; tăng cường bảo vệ các tuyến đường hàng không và đường biển; phản ứng không đối xứng đối với những nỗ lực xâm lược.
Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky cho biết tại cuộc họp Ramstein, Kiev đã được đảm bảo rằng họ sẽ nhận được các hệ thống phòng không, pháo binh và máy bay chiến đấu.
“Các đồng minh phương Tây đã cam kết hỗ trợ Ukraine 2 tỷ đô la viện trợ quân sự bổ sung để giúp nước này chống lại Nga”, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã tuyên bố sau cuộc họp của nhóm Ramstein tại Đức. Những phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng đây có thể là hội nghị thượng đỉnh cuối cùng thuộc loại này được tổ chức, do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người chỉ trích viện trợ cho Ukraine, sắp trở lại Nhà Trắng.
Ông Zelensky đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh tại Căn cứ Không quân Ramstein, tên chính thức là Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, là một thành công. Ông cho biết sự hỗ trợ sẽ bao gồm các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu, pháo binh và các loại vũ khí và thiết bị hỗ trợ khác.
Mặc dù ông Zelensky không nói rõ quốc gia nào đã phân bổ tiền, nhưng phát biểu của ông được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine lên tới 500 triệu đô la để giải quyết "nhu cầu cấp thiết nhất" của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng xác nhận rằng Berlin sẽ tiếp tục ủng hộ Kiev, công bố kế hoạch cung cấp sáu hệ thống phòng không IRIS-T.
Cuộc họp của nhóm Ramstein, đã hoạt động từ tháng 4 năm 2022, sẽ là cuộc họp cuối cùng diễn ra dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tờ New York Times đưa tin rằng "liệu nhóm này có tiếp tục hoạt động dưới sự lãnh đạo của chính quyền mới hay không vẫn chưa chắc chắn"..
Các quan chức Lầu Năm Góc giấu tên nói với tờ New York Times rằng nếu ông Trump "quyết định rời khỏi Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, một quốc gia khác có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo của Mỹ". Tuy nhiên, hiện nay Mỹ là nước dẫn đầu về viện trợ quân sự cho Kiev, đã cam kết gần 66 tỷ đô la kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022.
Trong khi đó, các thành viên của nhóm Ramstein đã cam kết tổng cộng hơn 126 tỷ đô la viện trợ an ninh cho Ukraine, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.
Nga đã nhiều lần lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây dành cho Ukraine, cho rằng chúng chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết quả. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào tháng trước cho biết rằng mọi gói viện trợ mới của Mỹ chỉ góp phần làm tăng thêm sự khốn khổ của người dân Ukraine và số người thiệt mạng.


Ukraine được cho là đang cân nhắc phương án nhượng bộ một phần lãnh thổ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga.
Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh về các thiết bị quân sự mà binh sĩ Ukraine bỏ lại các khu vực ở tỉnh Kursk đã bị Nga tái kiểm soát.
Bảy người đã thiệt mạng trong đó có hai trẻ vị thành niên và sáu người khác bị thương trong một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra bên ngoài một nhà máy bia ở Salamanca, bang Guanajuato, Mexico.
Một chiếc máy bay CRJ-900 đã gặp sự cố khi hạ cánh ở sân bay LaGuardia, New York, Mỹ, rất may 80 người trên máy bay không ai bị thương.
Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cần ngừng đưa ra những bình luận thiếu tôn trọng về Canada trước khi hai nước có thể đàm phán nghiêm túc về quan hệ song phương.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc công nhận Crimea là một phần của Nga và có thể thúc đẩy Liên hợp quốc làm điều tương tự, tuy nhiên đây chưa phải quyết định chính thức, theo nguồn tin từ trang Semafor.
0