CATP kiểm tra an toàn PCCC tại trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại (TTTM) cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC và báo cháy tự động để đảm bảo an toàn tài sản và bảo vệ tính mạng của con người.

TTTM Vincom Mega Mall Smart City nằm trên địa bàn phường Tây Mỗ, thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nên ngay từ khi triển khai xây dựng, nơi này đã lắp đặt và hoàn thiện hệ thống máy móc, trang thiết bị PCCC hiện đại, đảm bảo bán kính chữa cháy 100%. TTTM có gần 100 gian hàng kinh doanh buôn bán đa dạng các sản phẩm, trong đó có nhiều gian hàng ẩm thực, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng PCCC cơ sở là rất lớn.

Anh Lê Phi Long – Giám đốc Ban quản lý TTTM Vincom Smart City cho biết: "Định kỳ mỗi tháng, chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả các trang thiết bị để đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Song song đó, chúng tôi có cử các đầu mối đại diện như bộ phận an ninh để luôn kiểm soát các du khách khi đến TTTM. Đối với công tác quản lý, chúng tôi rất chú trọng đến việc kiểm soát và nhắc nhở các gian hàng ẩm thực đảm bảo tiêu chuẩn PCCC, đặc biệt các gian hàng sử dụng ga hay bếp cồn".

Tiến hành kiểm tra khu vực bếp nấu của nhà hàng D’Maris, tổ công tác ghi nhận, đánh giá cao việc tuân thủ chấp hành các định đảm bảo an toàn PCCC của cơ sở, đồng thời hướng dẫn cán bộ, nhân viên nhà hàng cách sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tại chỗ đã được trang bị.

"Nhà hàng chúng tôi luôn luôn đặt sự an toàn của các khách hàng cũng như cán bộ nhân viên lên hàng đầu, đặc biệt trong việc tuân thủ PCCC trước, trong và sau khi hoạt động tại nhà hàng", chị Bùi Việt Hằng – quản lý nhà hàng D’maris cho hay.

Có hai nguyên nhân dẫn đến cháy tại các trung tâm thương mại, đó là việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt không đảm bảo an toàn như các sự cố về gắn mạch, quá tải dây dẫn điện và thiết bị điện. Cùng với đó là sự lơ là, chủ quan trong việc sử dụng ngọn lửa trần để đun nấu, thờ cúng, hút thuốc. Do vậy, Ban quản lý và các hộ kinh doanh cần phải tuân thủ nghiêm các quy định sau để phòng ngừa tối đa nguy cơ chập cháy.

Theo Trung tá Đinh Xuân Dương – Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16 – Phòng PC07 – Công an Hà Nội, cần lưu ý các điều sau để đảm bảo an toàn PCCC tại TTTM:

+ Niêm yết các nội quy về phòng cháy, bao gồm cấm lửa, cấm hút thuốc;

+ Không tàng trữ kinh doanh trái phép các chất, hàng dễ nổ như xăng dầu, ga và các chất dễ cháy khác;

+ Quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các khu vực thường dễ phát sinh như đun nấu, thắp hương thờ cúng; 

+ Sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, ngăn cháy, chống cháy lan, khu vực thoát nạn xa các thiết bị điện;

+ Kiểm tra hệ thống thiết bị điện đảm bảo an toàn theo quy định;

+ Đầu tư trang bị các hệ thống PCCC, hệ thống bảo hộ đảm bảo an toàn;

+ Phân công lực lượng PCCC tại chỗ thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng và kịp thời phát hiện các sự cố cháy nổ.

Việc thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống PCCC và báo cháy tự động không chỉ đảm bảo an toàn cho tài sản, mà còn bảo vệ tính mạng của con người, đặc biệt trong môi trường dễ phát sinh nguy cơ như TTTM. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là ý thức của mỗi cá nhân khi tham gia các hoạt động nơi công cộng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời