Cảnh báo lừa đảo tài sản qua làm thẻ căn cước

Đợt cao điểm thực hiện Đề án 06, cấp đổi căn cước mới đã trôi qua, nhưng những thủ đoạn lừa đảo nhắm vào quy trình đổi, cấp mới thẻ căn cước vẫn diễn ra với “muôn hình vạn trạng” thủ đoạn mới, chiêu thức mới.

Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng người dân chủ quan, thiếu cảnh giác trong dịp cuối năm để thôi thúc nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền. Các đối tượng đã tạo các phần mềm tài khoản VNeID giả mạo, sau đó giả danh công an yêu cầu người dân cài đặt. Sau khi chiếm được quyền kiểm soát điện thoại di động, các đối tượng yêu cầu mở ứng dụng, mở nhận dạng sinh trắc học. Từ đó, chúng âm thầm truy cập vào tài khoản ngân hàng rút hết tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư - Bộ Công an cho biết: “Việc cập nhật, hiệu chỉnh sửa đổi thông tin trong cơ sở dân cư hiện nay cũng đang phân cấp, chỉ có cấp cơ sở, đó là công an các phường, xã, thị trấn mới có thể cập nhật, chỉnh sửa, bởi vậy, người dân phải đến tận trụ sở cung cấp những thông tin thay đổi của mình và phải có xác nhận của công an cơ sở”.

Nếu chỉ có lực lượng chức năng loay hoay tìm cách hạn chế, xử lý tội phạm lừa đảo thì không thể xử lý triệt để, bởi nguyên nhân cốt lõi vẫn xuất phát từ nhận thức của người dân.

Trung tá Nguyễn Minh Hoàn - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: “Thủ đoạn này trong thời gian vừa qua vẫn diễn biến do việc tiếp cận thông tin của người dân trên các phương tiện thông tin truyền thông còn hạn chế. Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo thường xuyên thay đổi thủ đoạn để tiếp cận người dân, đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết để lừa đảo”.

Luật sự Đào Ngọc Lý - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: “Bộ luật Hình sự cũng như các luật liên quan đã có những chế tài, những quy định rất cụ thể để xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, trong thực tiễn gặp rất nhiều khó khăn, không phải ở phía luật mà ở phía thực thi pháp luật, bởi vì mạng xã hội đôi khi lại đặt máy chủ ở nước ngoài và các đối tượng lừa đảo đã có những tiểu xảo che giấu thân phận”.

Dù rất nhiều lần Công an Thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, cảnh báo về chiêu lừa đảo bằng ứng dụng dịch vụ công giả mạo, tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng nhiều người "sập bẫy" hình thức lừa đảo này vẫn gia tăng.

Người dân nên lưu ý, cán bộ công an khi muốn làm việc với người dân sẽ làm việc trực tiếp thông qua giấy mời, không có trường hợp cán bộ công an yêu cầu hoặc hướng dẫn người dân cài app từ các đường link không rõ ràng. Khi nhận được bất kỳ yêu cầu nào, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh tiền mất, tật mang.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 13/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Thời tiết khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ vào buổi sáng sớm khoảng 21-23 độ. Sau 8 giờ, nhiệt độ bắt đầu nhích tăng theo từng giờ.

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình sáng 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu, làm ngay tuyến đường thẳng nhất quy mô 10 làn từ thành phố Hưng Yên tới thành phố Thái Bình.

Làm việc với Đoàn kiểm tra, CTCP đầu tư và sản xuất Âu Cơ chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ giấy tờ của các đơn vị cung cấp nguyên liệu và bao bì và đánh giá nguyên liệu dùng để sản xuất hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nutri Fucoidan Plus và Tĩnh Tâm V.Life.

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc thống nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân tại dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, giải quyết sự thiếu thống nhất trong các quy định hiện hành.

Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.