Cẩn trọng khi đăng ký nguyện vọng đại học
Việc đăng ký sẽ không giới hạn nguyện vọng và các em được chỉnh sửa thoải mái. Tuy nhiên, để đỗ nguyện vọng mình mong muốn cũng như tránh sai sót dẫn đến trượt oan như đã từng xảy ra những năm trước, thí sinh cần đặc biệt cẩn trọng, kỹ lưỡng trong quá trình đăng ký.
Thực tế từ các mùa tuyển sinh trước đã ghi nhận một số trường hợp thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT rất cao nhưng chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng và lại không trúng tuyển do vướng tiêu chí phụ. Bên cạnh đó, lại có những thí sinh đăng ký tới 100 nguyện vọng trong khi chỉ được trúng 1 nguyện vọng cũng gây lãng phí.
Tiêu chí phụ của các trường đại học cũng là điểm mà thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh trượt oan.

Bà Vũ Thị Hiền, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại Thương cho biết, đối với những thí sinh xét tuyển bằng các phương thức sử dụng học bạ, năm nay, trường Đại học Ngoại thương có thêm một điều kiện, đó là các thí sinh phải đáp ứng được một trong các Tổ hợp xét tuyển của trường phải đạt ngưỡng từ 24 điểm trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Theo bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh nên lựa chọn số lượng nguyện vọng vừa phải, lựa chọn các top trường có mức độ cạnh tranh khác nhau để tránh rủi ro.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, tất cả thí sinh đều phải tham gia đăng ký xét tuyển trên hệ thống từ 18-30/7 , kể cả thí sinh đã xét, trúng tuyển sớm ở các cơ sở đào tạo. Dù thời hạn đăng ký là ngày 30/7, tuy nhiên thí sinh không nên đăng ký nguyện vọng vào phút chót để tránh sai hay nhầm không kịp sửa.


Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, các cơ sở đào tạo nếu sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh cho một ngành thì phải quy đổi điểm được, nếu không quy đổi được thì không sử dụng nhiều phương thức.
Việc quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ nhằm chuẩn bị cho việc xét tuyển đại học cần có các quy định minh bạch, rõ ràng hơn để không xảy ra những chênh lệch, bất cập.
Hơn 120 trường đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2025, trong đó nhiều trường tiếp tục duy trì phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT.
Ngành giáo dục nhấn mạnh, việc ra đề thi tuyển sinh đầu cấp cần phù hợp với chuẩn đầu ra của chương trình, phù hợp với năng lực của học sinh và mục tiêu của các kỳ thi.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 8 trường khối công an năm nay là hơn 2.300, trong đó Học viện An ninh nhân dân tuyển nhiều nhất với 540 chỉ tiêu, Bộ Công an thông tin.
Công tác tuyển sinh của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đang đối mặt khó khăn với nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt khi thông tin tuyển sinh của trường không hiện trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
0