Cảm xúc của thí sinh khi biết điểm thi tốt nghiệp 2024
Em Nguyễn Hoàng Lan Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Khương Hạ, Hà Nội chia sẻ: “Từ đêm qua em đã không ngủ được và sáng ra em đã dậy từ rất sớm để có thể chuẩn bị. Mở máy tính ra và cứ ngồi nhìn đồng hồ từng giây từng phút một ạ”.
“Ôi, Văn 9,5 điểm, đúng là trong mong đợi của em như thế. Với số điểm 25,5 điểm ba môn Toán, Văn, Anh mong xét tuyển vào Học viện báo chí cùng với nhiều ngành em mong muốn trong đó”, Lan Anh kể.

Hồi hộp và rồi có đôi chút thất vọng, cũng là tâm trạng của nhiều thí sinh khác. Học sinh Phạm Đức Đạt, Trường THPT Marie Curie Hà Nội cho biết: "Biết kết quả, các em phải tính toán lại việc sắp xếp nguyện vọng xét tuyển vào các trường Đại học. Điểm 24 điểm của em đang ở mức giữa, top đầu không với tới, chỉ đỗ ở trường giữa. Phổ điểm tăng hơn so với năm ngoái, Toán thấp hơn, còn Lý và Hóa có vẻ cao. Em đang xem xét lại đặt nguyện vọng đặt ở những trường điểm thấp hơn để chắc chắn mình không trượt đại học ạ".

Chuyên gia giáo dục nhận định, cơ cấu điểm 10 năm nay lại không tập trung chủ yếu ở môn Giáo dục công dân như năm 2023, mà rải ở nhiều môn khác như Địa lý, Lịch sử và Hóa học.
Vì thế, điểm chuẩn đại học dự kiến sẽ tăng hơn năm ngoái ở tất cả các tổ hợp, và có thể tăng từ 1 điểm trở lên. Các trường Đại học bắt đầu kế hoạch tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp.

Bà Võ Hồng Hạnh - Giám đốc Marketing, Truyền thông và Tuyển sinh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) chia sẻ: “Điểm chuẩn vào trường sẽ có thể nhỉnh hơn các năm trước. Do đó, các bạn phải có chiến lược tốt để lựa chọn đúng ngôi trường và chuyên ngành mà các bạn mong muốn. Các bạn cần lưu ý tổ hợp 6 môn của các em phải từ 8 điểm trở lên và IELTS phải 6.0 trở lên mới có thể có học bổng tại trường.”
Hiện có khoảng 100 cơ sở giáo dục đại học thông báo điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, đây chỉ mới đủ điều kiện trúng tuyển vào trường. Thí sinh lưu ý đừng quên đăng ký các nguyện vọng lên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hợp thức hoá tất cả mong muốn của mình. Thời gian bắt đầu đăng ký nguyện vọng từ ngày mai 18/7 đến hết 30/7, không giới hạn số lần điều chỉnh nguyện vọng. |


Nhiều trường đại học tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, với mức thu dao động từ 18-128 triệu đồng mỗi năm, đa phần tăng so với năm trước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất Quốc hội dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi nội dung: Học sinh tốt nghiệp cấp 2 chỉ cần hiệu trưởng xác nhận thay vì cấp bằng. Sự thay đổi này phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp và xu thế quốc tế.
Từ khóa “tự học” và “học suốt đời” được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Bác Hồ với giáo dục, giáo dục với Bác Hồ”.
Trong môi trường giáo dục, quyết định kỷ luật có thể mang lại động lực cho học sinh, nhưng ngược lại cũng có thể làm các em xấu hổ, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Kỷ luật nên xuất phát từ tình yêu thương, sự bao dung và tôn trọng học trò, không làm tổn thương các em.
5 trường THCS chất lượng cao ở Hà Nội thu học phí lớp 6 từ 3,6-5,78 triệu đồng một tháng, tương đương nhiều trường tư.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội, Sở Nội vụ và UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2025, vào sáng 11/5.
0